Nóng Nga-Ukraine 1-1: Hai bên pháo kích nhau dữ dội, trao trả tù binh trước thềm năm mới

(PLO)- Có người thiệt mạng sau vụ tấn công tên lửa ở Kiev; Giao tranh ở Donbass (gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk) lại nóng; Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận trao trả tù binh trước thềm năm mới;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Donetsk cho biết hai TP Donetsk và Makeyevka thuộc tỉnh này đã bị Ukraine bắn phá dữ dội vào đầu ngày 1-1.

Theo một phóng viên của TASS có mặt ở hiện trường, các vụ nổ đã được nghe thấy ở một số quận của TP Donetsk và hệ thống phòng thủ tên lửa của thành phố đã được kích hoạt.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine xử lý hiện trường sau vụ tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa Ukraine xử lý hiện trường sau vụ tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

. Ngày 31-12-2022, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã tấn công dữ dội vào các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại tỉnh Luhansk. Theo ông, cuộc tấn công đã loại bỏ 140 binh sĩ, 5 xe tăng, 7 chiến đấu cơ bọc thép và 4 xe bán tải của Ukraine, theo TASS.

Ông cũng cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Dorozhnyanka ở tỉnh Zaporizhia và loại bỏ khoảng 50 quân nhân Ukraine chiến đấu ở đây.

Theo ông Konashenkov, Nga đã phá hủy 3 tàu sân bay bộ binh, 2 xe bọc thép chiến đấu và 5 xe bán tải của Ukraine tại Zaporizhia.

. TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết trong ngày 31-12, chỉ trong 40 phút, Ukraine đã 2 lần tấn công vào TP Pervomaisk (tỉnh Luhansk) bằng hệ thống pháo cơ động cao (HIMARS).

Các vụ pháo kích được ghi nhận lúc 16 giờ 55 phút và 17 giờ 35 phút ngày 31-12. Quân Ukraine đã bắn tổng cộng 3 tên lửa, theo JCCC.

Trước đó, Thị trưởng Pervomaisk - ông Serge Kolyagin nói rằng các tòa nhà hành chính đã bị hư hại trong cuộc tấn công HIMARS đầu tiên.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Cơ quan quản lý quân sự TP Kiev cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào TP này ngày 31-12-2022 đã khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Các cuộc không kích ngày 31-12-2022 đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Các cuộc không kích ngày 31-12-2022 đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở thủ đô Kiev. Ảnh: REUTERS

Các mảnh vỡ của tên lửa bị phá hủy đã làm hư hại một tòa nhà và một chiếc ô tô ở quận Holosiivskyi, một tòa nhà dân cư tư nhân và Khách sạn Adler ở quận Solomianskyi, Khách sạn Alfavito và các tòa nhà lân cận ở quận Pecherskyi, theo chính quyền TP Kiev.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết trên Telegram rằng hai trường học và trường mẫu giáo ở quận Solomianskyi và một trường học khác ở Pecherskyi đã bị phá hủy một phần do cuộc tấn công tên lửa.

. Ukrinform dẫn lời Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết trong ngày 31-12-2022, Nga đã bắn hơn 20 tên lửa hành trình vào Ukraine. 12 trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine phá hủy.

“Theo thông tin ban đầu, Moscow đã phóng hơn 20 tên lửa hành trình từ trên không bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-95ms từ Biển Caspi và bằng hệ thống tên lửa mặt đất" - ông Zaluzhnyi nói.

Theo ông, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 tên lửa ở khu vực TP Kiev, 5 tên lửa ở tỉnh Zhytomyr và 1 ở tỉnh Khmelnytskyi.

. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga vẫn dai dẳng trên khắp Ukraine. Quân Nga đã khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) 12 lần trong ngày 31-12-2022, cụ thể là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Donetsk và tỉnh Kherson, Ukrinform đưa tin.

Nga-Ukraine trao đổi tù binh trước thềm năm mới

Ngày 31-12-2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 82 binh sĩ Nga đã được thả khỏi các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát, sau các cuộc đàm phán trao trả tù binh.

"Máy bay của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân vừa được trả tự do tới Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cũng cho biết các binh sĩ trên cũng đang nhận được sự hỗ trợ tâm lý cần thiết.

Theo ông Denis Pushilin - người được Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo tỉnh Donetsk ly khai cho biết sau các cuộc đàm phán, Nga và Ukraine mỗi bên đã trao trả 82 tù nhân.

Phía Ukraine cũng xác nhận việc trao đổi. Theo ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết 140 người đang trở về nhà, trong đó có 82 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang nước này.

Cuộc trao đổi hôm 31-12-2022 là lần trao đổi tù binh thứ ba trong tháng này giữa Nga và Ukraine. Cuộc trao đổi trước đó đã được quân đội Nga báo cáo vào ngày 6-12, trong đó 60 quân nhân mỗi bên được trả tự do.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm