Nóng Nga-Ukraine 1-9: Ukraine thọc sâu tuyến phòng thủ Nga; Nga oanh tạc nặng loạt tỉnh đông, nam

(PLO)- Ukraine nói thọc sâu tuyến phòng thủ Nga ở Melitopol, diệt một đại đội Nga; Nga oanh tạc nặng một loạt tỉnh đông và nam Ukraine, tiếp tục hứng đòn UAV; Tổng thư ký LHQ nói xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp các miền đông, nam. Phía Ukraine cho biết đã thọc sâu vào tuyến phòng thủ Nga ở tỉnh Zaporizhia, trong khi đó phía Nga tuyên bố đẩy lùi các đợt tiến công của Kiev tại mặt trận tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Ukraine thọc sâu tuyến phòng thủ Nga ở Melitopol, diệt một đại đội Nga

Theo hãng tin Ukrinform, ngày 31-8, quyền Phó Giám đốc Phòng Kế hoạch tại Tổng cục Vệ binh Quốc gia Ukraine - Đại tá Mykola Urshalovych cho biết rằng trong tuần qua lực lượng vệ binh đã thọc sâu vào các tuyến phòng thủ của Nga trên địa bàn TP Melitopol (Zaporizhia).

“Tại Melitopol, nhờ các hành động hiệu quả và sự hỗ trợ của pháo binh, các đội tấn công của lực lượng vệ binh đã đạt được thành công ở một số hướng nhất định và tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương" - ông nói.

Trong các đợt tấn công, lực lượng vệ binh đã tiêu diệt một đại đội Nga và kiểm soát các căn cứ của nhóm này, đồng thời phá hủy xe bọc thép MT-LB của Nga gần làng Novoprokopivka.

Lính Ukraine điều khiển UAV tấn công quân Nga tại tỉnh Zaporizhia ngày 25-8. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine điều khiển UAV tấn công quân Nga tại tỉnh Zaporizhia ngày 25-8. Ảnh: REUTERS

Ông Urshalovych cho biết các đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn Pecherska số 27 ở các khu vực Lyman, Donetsk, Kherson và Melitopol đã hoạt động rất hiệu quả. Trong tuần qua, họ đã phát hiện và phá huỷ 7 xe tăng, 17 pháo tự hành, 1 pháo chống tăng MT-12, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 hệ thống radar Sobolyatnik,... của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết rằng phía Nga ngày 31-8 tiếp tục dội tên lửa vào Ukraine và nguy cơ Ukraine hứng thêm các đòn tên lửa này vẫn còn rất cao. Bên cạnh đó, các lực lượng Nga đã có 31 đợt không kích và 52 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân và khu định cư của Ukraine.

Các đòn đánh của Nga đã gây một số thương vong cho dân thường và khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nặng nề. Các TP Lyman, Bakhmut, Shakhtarske, Avdiivka, Mirinka (đều thuộc Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv), và các địa phương ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia,... đều chịu oanh tạc nặng nề.

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã 12 lần tấn công vào các cụm nhân lực và 4 lần tập kích các hệ thống tên lửa đất đối không của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 1 hệ thống pháo binh và 2 hệ thống radar của đối phương.

Lãnh thổ Nga tiếp tục hứng đòn UAV

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine lại tiếp tục tấn công tỉnh Bryansk (Nga) bằng bằng máy bay không người lái (UAV), tuy nhiên các UAV này đều bị hệ thống phòng không Nga phá huỷ.

"Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn vào khoảng 20 giờ ngày 31-8 theo giờ Moscow. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ UAV của Ukraine trên không phận tỉnh Bryansk - theo Bộ này.

Bộ này cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 32 UAV của Ukraine, trong đó có 1 chiếc Tu-141 Strizh trong ngày qua tại các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, và Kherson.

Lính Ukraine lái xe tăng tại làng Robotyne, nơi Kiev tuyên bố chiếm hôm 30-8 nhưng bị Nga bác bỏ. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine lái xe tăng tại làng Robotyne, nơi Kiev tuyên bố chiếm hôm 30-8 nhưng bị Nga bác bỏ. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 31-8 các lực lượng Moscow đã cải thiện vị trí ở tiền tuyến Kupiansk.

Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới thứ 68, 32 và 43 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Sergeyevka và Novoyegorovka ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, Bộ cho biết.

"Tổn thất của đối phương lên tới 50 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 2 pháo D-20. Gần khu định cư Petrovskoye ở LPR, 1 kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 66 thuộc quân đội Ukraine đã bị san bằng" - theo Bộ Quốc phòng.

Tại Donetsk, Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của quân Ukraine, tiêu diệt khoảng 365 quân Kiev trong ngày qua. Theo đó, tổn thất của đối phương ở Donetsk trong ngày qua lên tới 365 quân nhân, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân, 32 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo D-30.

Nhìn chung, trong ngày 31-8, các lực lượng máy bay tác chiến/chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự lên Ukraine ở 128 khu vực.

Tổng thư ký LHQ: Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc

Ngày 31-8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột Ukraine sẽ kết thúc, TASS đưa tin.

“Hy vọng không bao giờ kết thúc, nhưng tất nhiên sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng chúng ta đang nhìn thấy trước mắt khả năng hòa bình ở Ukraine” - ông nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: TASS

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: TASS

Khi được hỏi liệu có thể mong đợi những đột phá nào trong vấn đề Ukraine tại Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ dự kiến diễn ra vào ngày 19 đến 25-9 tới hay không, ông Guterres trả lời rằng: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu đó và đó là lý do tại sao việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đáng kể đối với thế giới lại rất quan trọng”.

Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Moscow tham dự sự kiện nói trên.

Ở một diễn biến khác cùng ngày, ông Guterres cho biết đã trình bày “một loạt đề xuất cụ thể” nhằm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen trong một lá thư gửi Ngoại trưởng Lavrov, đài CNN đưa tin.

Theo ông Guterres, việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là “cực kỳ quan trọng”.

Ông cho biết sáng kiến ​​này "đã đóng góp rất quan trọng để giúp cho thị trường thực phẩm trở nên phù hợp hơn với các mục tiêu của LHQ về an ninh lương thực", chẳng hạn như giảm giá và tạo "điều kiện để nhiều nước tiếp cận thị trường toàn cầu, cụ thể là các nước đang phát triển”.

Ông khẳng định LHQ “quan tâm đến các yêu cầu của Nga”. “Chúng tôi có một số giải pháp cụ thể cho phép thực phẩm và phân bón của Nga tiếp cận hiệu quả hơn vào thị trường toàn cầu với mức giá phù hợp” - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng đề xuất của LHQ gửi cho Nga có thể là nền tảng cho việc đổi mới, nhưng việc đổi mới này phải ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm