Nóng Nga-Ukraine 10-4: Kiev thừa nhận thất thế Moscow cả quân số và vũ khí ở Bakhmut

(PLO)- Ukraine thừa nhận thất thế trước Nga ở Bakhmut cả về quân số và vũ khí, Nga tuyên bố đánh bại gần 100 đơn vị pháo binh Ukraine trong một ngày; Pháp lên tiếng về thông tin mật trong tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

Ngày 9-4, ông Serhiy Cherevaty - người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía đông thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết giao tranh ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine) đang rất khó khăn vì các lực lượng Kiev và Moscow đang ở rất gần nhau, đài CNN đưa tin.

Ông Cherevaty cho biết ngoài lính đánh thuê Wagner, lính dù và lính bộ binh Nga cũng đang tập trung ở Bakhmut. Ông này thừa nhận Nga vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể về pháo binh ở một số khu vực.

Binh sĩ Yuriy Syrotyuk của Ukraine trực tiếp chiến đấu ở Bakhmut cũng xác nhận tình hình ở TP này đang "thực sự khó khăn" đối với các lực lượng của Kiev, vì họ bị binh sĩ Nga và các chiến binh Wagner áp đảo.

"Bakhmut vẫn đứng vững, có nguồn cung [...] nhưng Nga đông hơn chúng tôi và họ nắm giữ nhiều đạn dược hơn" - binh sĩ Syrotyuk nói.

Các binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn Da Vinci Wolves bắn pháo về hướng Bakhmut ngày 3-4. Ảnh: CNN

Các binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn Da Vinci Wolves bắn pháo về hướng Bakhmut ngày 3-4. Ảnh: CNN

"Bây giờ thực sự khó khăn vì pháo binh và xe tăng của Nga đã kéo đến rất gần, họ đang cố gắng bắn mọi thứ. Lính dù được trang bị vũ khí của Nga đã đến [...] Ở Bakhmut, Moscow không thiếu nhân sự hoặc đạn dược" - binh sĩ này nói thêm.

Binh sĩ Syrotyuk cho biết cuộc tấn công của Nga vào sườn phía nam của Bakhmut đã suy yếu, và do đó Moscow đang cố gắng tấn công trực diện vào TP.

Theo hãng thông tấn Ukrinform, Nga đang nỗ lực mở rộng kiểm soát, nhưng con đường tiếp tế tới Bakhmut vẫn mở.

Thông tin từ Nga

Ngày 9-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng tác chiến - chiến thuật và lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh bại 98 đơn vị pháo binh của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Konashenkov cho biết thêm, trong ngày 9-4, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 10 pháo phản lực phóng ra từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS và hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS. Theo ông, 1 tên lửa Grom-2 và 14 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị Nga phá hủy.

Một sĩ quan cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa Nga sau khi nó bắn trúng một khu dân cư ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 9-4. Ảnh: REUTERS

Một sĩ quan cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa Nga sau khi nó bắn trúng một khu dân cư ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 9-4. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, báo cáo từ phái đoàn của phe ly khai tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết Ukraine đã bắn 30 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vào TP Yasinovataya (tỉnh Donetsk) trong khoảng thời gian 5 phút, TASS đưa tin.

Theo các báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine đã bắn 10 quả pháo Grad vào làng Verkhnetoretskoye và 36 quả đạn pháo cỡ 155 mm vào các TP khác ở Donetsk.

Các diễn biến khác

Trao đổi với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 9-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lưu ý đến việc phương Tây không thu hồi vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu nhưng phản ứng dữ dội trước ý định xây dựng cơ sở cất giữ vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus.

"Phương Tây không có xu hướng nhắc lại chủ đề vũ khí hạt nhân của Mỹ, vốn có ở châu Âu, xung quanh đất nước chúng tôi, nhưng trong trường hợp này, họ có xu hướng phản ứng cuồng loạn đối với kế hoạch xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của chúng tôi ở lãnh thổ Belarus" - ông Peskov nêu ý kiến.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo yêu cầu của Minsk, như cách Mỹ đã làm lâu nay trên lãnh thổ của các đồng minh.

. Ngày 9-4, Bộ Quốc phòng Pháp bác bỏ đồn đoán cho rằng binh sĩ Pháp được triển khai ở Ukraine, như thông tin trong tài liệu mật của Lầu Năm Góc được cho là đã bị rò rỉ trong những ngày gần đây, theo tờ The Guardian.

Cụ thể, văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định không có lực lượng Pháp nào tham gia hoạt động ở Ukraine.

"Các tài liệu được trích dẫn không đến từ quân đội Pháp. Chúng tôi không bình luận về các tài liệu có nguồn gốc không rõ ràng" - theo thông tin từ văn phòng ông Lecornu.

Những ngày gần đây, các tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc, được cho là chứa các biểu đồ và thông tin chi tiết về việc giao vũ khí, sức mạnh của tiểu đoàn và các dữ liệu nhạy cảm khác của Ukraine, được lan truyền trên Twitter và Telegram.

Một trong số đó cho rằng một nhóm binh sĩ từ các thành viên NATO là Pháp, Mỹ, Anh và Latvia đang hoạt động ở Ukraine.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích quân sự cho rằng khả năng các tài liệu đã được sửa đổi ở một số phần để phóng đại ước tính của Mỹ về số người chết ở Ukraine và giảm thương vong của binh sĩ Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm