Nóng Nga-Ukraine 11-4: Hai bên tố nhau tàn phá Bakhmut; Nga tiến công Avdiivka, chịu tổn thất lớn?

(PLO)- Ukraine, Nga cáo buộc nhau tàn phá Bakhmut; Ukraine nói Nga chịu tổn thất lớn ở TP Avdiivka, còn Nga nói đang tiến công mạnh; Hiện chưa có lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine, Nga cáo buộc nhau tàn phá Bakhmut

. Ngày 10-4, phát biểu trên truyền hình, Quyền lãnh đạo CHND Donetsk- ông Denis Pushilin cho biết hiện lực lượng Nga kiểm soát hơn 75% TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Pushilin nhấn mạnh rằng còn quá sớm để nói về việc kiểm soát hoàn toàn Bakhmut vì giao tranh ác liệt vẫn đang xảy ra ở các khu vực phía tây TP.

Ông cũng lưu ý rằng lính của tập đoàn quân sự Nga Wagner đã có thể cắm cờ Nga trên trụ sở chính quyền TP. Bakhmut và đây là dấu hiệu chính thức của việc kiểm soát TP.

Lính Ukraine ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk), gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ở TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk), gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Ông nói: "Khi quân Ukraine buộc phải rút lui trước sự tấn công dữ dội của lực lượng của chúng tôi, đối phương cũng tìm cách gây ra thiệt hại tối đa. Tòa nhà hành chính thành phố đã bị nổ tung với lượng thuốc nổ khá lớn…Tòa nhà không còn gì, chỉ là những mảnh vụn. Việc phá hủy này nhằm mục đích ngăn chúng tôi cắm cờ trên một tòa nhà còn nguyên vẹn…”.

Ông cũng cho biết đã đi tham quan thành phố và thấy được hậu quả tàn khốc. Ông nói: “Còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại Bakhmut vì nó đã bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi pháo kích, nhưng nó sẽ được xây dựng lại nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm với TP Mariupol, chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc”.

. Đại tá Oleksandr Syrskyi - Chỉ huy Lục quân Ukraine, cho rằng Nga đang dùng chiến thuật tiêu thổ ở Bakhmut, tức là phá hủy tất cả mọi thứ khi rút quân khỏi một địa điểm, theo tờ The Guardian.

Ông Syrskyi đã đến thăm các khu vực tiền tuyến có giao tranh ác liệt nhất xung quanh Bakhmut và cho biết tình hình ở đây rất khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Ông cũng nói thêm rằng việc bảo vệ thành phố vẫn đang tiếp tục.

Ông nói: “Quân Nga chuyển sang cái gọi là chiến thuật tiêu thổ. Đối phương đang phá hủy các tòa nhà và cứ điểm bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh”.

Nga tiến về TP Avdiivka, Ukraine nói Nga chịu tổn thất lớn

. Theo lãnh đạo Donetsk thân Nga Pushilin, các lực lượng Nga đã tiến công về TP Avdiivka (tỉnh Donetsk). Ông nói rằng nhiệm vụ mà quân Nga phải làm ở hướng này là đẩy lùi các đơn vị Ukraine để vô hiệu hóa Ukraine pháo kích TP Donetsk, Yasynuvata và Makiivka (tỉnh Donetsk), TASS đưa tin.

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết các lực lượng Nga đang tiếp tục các chiến dịch tấn công xung quanh Avdiivka nhưng đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự và trang thiết bị.

Tỉnh trưởng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm Pavlo Kyrylenko cho biết chỉ có 1.800 người dân vẫn đang sống trong “đống đổ nát" ở Avdiivka, nơi có dân số 32.000 người trước chiến tranh.

Lính Ukraine trên xe bọc thép chở quân tại Bakhmut. Ảnh: AP

Lính Ukraine trên xe bọc thép chở quân tại Bakhmut. Ảnh: AP

. Ngày 10-4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày rằng Nga tiếp tục ưu tiên các hoạt động xung quanh Donetsk, gồm ở TP Marinka và Avdiivka, dùng các nguồn lực đáng kể để đạt được những lợi ích nhỏ nhất, theo The Guardian.

Theo Bộ này, trong 7 ngày qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng các phương tiện bọc thép xung quanh Marinka, cách TP Donetsk khoảng 20 km về phía tây nam.

Các diễn biến khác

. Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết hiện chưa ai đưa ra đề xuất về lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong tuần lễ Phục sinh, đồng thời lưu ý rằng Moscow đã từng đề xuất thỏa thuận ngừng bắn nhưng đều bị Kiev phớt lờ, theo hãng thông tấn TASS.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Anh) cảnh báo rằng Nga có thể tranh thủ dịp lễ Phục sinh vào ngày 16-4 để tạm thời ngăn Ukraine phản công bằng cách kêu gọi ngừng bắn vì mục đích tôn trọng dịp lễ này, theo The Guardian.

Quang cảnh một góc TP Bakhmut bị pháo kích. Ảnh: AP

Quang cảnh một góc TP Bakhmut bị pháo kích. Ảnh: AP

. Ông Dmitry Peskov nói rằng thật khó tưởng tượng Pháp đóng vai trò trung gian hòa bình ở Ukraine.

Ông nói: "Paris vừa gián tiếp vừa trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, và đứng về phía Ukraine…Do đó, rất khó có thể hình dung bất kỳ nỗ lực hòa giải nào ở đây”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước và thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình đưa Nga “lý trí trở lại” về cuộc chiến ở Ukraine và tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

. Ngày 10-4, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ông Lukashenko đã kêu gọi Nga bảo vệ Belarus trong trường hợp bị tấn công, hãng thông tấn Belta (Belarus) đưa tin.

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết ông đã thảo luận các vấn đề đảm bảo an ninh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói: "Nói chung, tại các cuộc đàm phán (với ông Putin), trong trường hợp Belarus bị tấn công, Nga sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình… Đây là đảm bảo an ninh mà chúng tôi cần”.

Ngoài ra, ông cũng cảm ơn Moscow vì đã duy trì hàng ngàn binh sĩ Nga trên lãnh thổ Belarus.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm