Nóng Nga-Ukraine 11-7: Ukraine thắng thế ở Zaporizhia; Nga nói đàm phán về hòa bình cho Ukraine hiện không khả thi

(PLO)- Ukraine thắng thế ở Zaporizhia; Nga nói đàm phán về hòa bình cho Ukraine hiện không khả thi; Ông Zelensky xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Nga-Ukraine trong ngày qua rất căng thẳng ở sườn đông và các tỉnh phía nam, khi hai bên nổ ra một loạt đợt oanh tạc, tập kích lẫn nhau. Ukraine tuyên bố thắng thế ở Zaporizhia khi giành được lãnh thổ và đẩy mạnh chiến dịch phản công.

Ukraine thắng thế ở Zaporizhia

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng vào đêm 10-7, các lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa khác vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Mykolaiv thuộc tỉnh cùng tên. Quân Nga cũng đã có 22 đợt không kích và khoảng 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào Ukraine.

Theo Bộ này, các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở các hướng các thành phố Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). 17 cuộc giao tranh đã diễn ra ở khu vực đó trong ngày qua. Các đợt oanh tạc của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự đã bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Tổng tham mưu, mối đe dọa về các đợt oanh tạc và không kích của Nga vẫn đang dai dẳng trên khắp Ukraine.

Đống đổ nát sau trận tập kích của Nga ở thành phố Orikhiv (tỉnh Zaporizhia, Ukraine). Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau trận tập kích của Nga ở thành phố Orikhiv (tỉnh Zaporizhia, Ukraine). Ảnh: REUTERS

Tại các hướng tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga đang tập trung nỗ lực ngăn chặn các bước tiến của lực lượng Ukraine. Hơn 20 khu định cư trong khu vực này bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích của quân Moscow.

Trong khi đó, Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch phản công theo hướng Melitopol và Berdiansk (thuộc Zaporizhia), giành được ưu thế tại các mặt trận dọc chiến tuyến, tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ từ tay Moscow, và tấn công các mục tiêu đối phương ẩn náu trong khu vực bằng đại bác.

Trong ngày qua, không quân Ukraine đã 4 lần tấn công vào các cụm nhân sự, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương. Phía Ukraine phá hủy 3 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev thì đánh trúng 1 sở chỉ huy, 3 cụm nhân lực cùng một số cụm thiết bị quân sự và đạn dược, 1 kho đạn, 7 hệ thống pháo và 1 hệ thống tên lửa phòng không của Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov ngày 10-7 cho biết rằng lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 5 tên lửa S-200 của Ukraine trong ngày qua. "Các lực lượng phòng không đã đánh chặn 5 tên lửa mà quân Ukraine đã bắn từ hệ thống tên lửa đất đối không S-200" - ông nói.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 8 UAV của quân Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Khleborobnoye (Zaporizhia), Gorlovka và Maryinka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR), Novokrasnyanka và Svatovo (Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng - LPR).

Ông nói thêm rằng các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 275 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở Donetsk trong ngày qua. "Có tới 275 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, 1 xe tăng và 4 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy trong các trận giao tranh” - vị phát ngôn viên cho hay, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 của quân đội Ukraine ở gần thành phố Toretsk.

Ông cho biết trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, lục quân, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 63 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 89 khu vực. Các trận tập kích của Moscow phá huỷ loạt khí tài Ukraine, gồm pháo tự hành Akatsiya, xe tăng, pháo D-20, cùng nhiều xe cơ giới các loại.

Ngày 10-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng có hơn 11.500 lính đánh thuê (từ 86 quốc gia) đã đến Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu, và Moscow đã tiêu diệt gần 5.000 người. Theo Bộ này, hiện chỉ còn hơn 2.000 lính đánh thuê vẫn đang chiến đấu cho Ukraine.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cáo buộc các lực lượng Ukraine đã bắn 26 quả đạn vào khu vực, song không có thương vong và thiệt hại nào được báo cáo.

Nga nói đàm phán về hòa bình cho Ukraine hiện không khả thi

Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 10-7, ông Konstantin Gavrilov - người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí - cho biết hiện tại không thể tổ chức các cuộc đàm phán về giải quyết tình hình ở Ukraine.

"Từ quan điểm của chúng tôi, có vẻ như các cuộc đàm phán đơn giản là không thể thực hiện được vào thời điểm này. Nếu Mỹ muốn, họ sẽ khiến Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Nếu Ukraine muốn làm điều gì đó, họ cũng sẽ bắt đầu gửi đi những tín hiệu thích hợp. Tuy nhiên, hiện không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy các khả năng đó" - ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không cố gắng thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán. “Như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói, nếu họ muốn chiến tranh, thì đó là thứ họ sẽ nhận được" - ông Gavrilov nói thêm.

Ông Zelensky xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc cá nhân ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra tại thủ đô Vilnius của Lithuania trong 2 ngày 11 và 12-7, theo Ukrinform.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Ông Zelensky cho biết trong thời gian làm việc tại Vilnius, ông sẽ có các cuộc gặp song phương ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm với đại diện các nước châu Âu, Mỹ, Canada và Nhật.

Ông cho biết các ưu tiên của Ukraine khi tham gia hội nghị chính là tìm kiếm hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm