Nóng Nga-Ukraine 12-3: Lính Wagner đến trung tâm Bakhmut; Ukraine tố Nga nã S-300 vào Zaporizhia

(PLO)- Chảo lửa Bakhmut tăng nhiệt khi lính Wagner đến trung tâm TP, Ukraine tố Nga nã S-300 vào Zaporizhia, Ukraine bị tố tung tin đồn thất thiệt để đánh lừa quân Nga ở Kherson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Ở chảo lửa Bakhmut

Ngày 11-3, thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) đã trở thành một "khu vực chết chóc" sau các đợt giao tranh đẫm máu giữa các lực lượng Nga và Ukraine, theo tờ The Guardian.

Theo cơ quan này, đó có thể là thách thức lớn đối với nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga - lực lượng chủ chốt của Moscow ở Bakhmut nếu họ muốn tấn công về phía tây.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa gần TP Bakhmut. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa gần TP Bakhmut. Ảnh: AFP

Lý do là vì trong 4 ngày qua, Wagner đã giành quyền kiểm soát hầu hết phía đông Bakhmut, trong khi các lực lượng Ukraine trấn giữ phía tây và phá hủy các cây cầu quan trọng bắc qua sông Bakhmutka, theo Bộ Quốc phòng Anh.

. Cùng ngày, ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm Wagner tuyên bố lực lượng của ông đang ở gần trung tâm Bakhmut, theo đài CNN.

Trong đoạn video đăng trên Telegram hôm 11-3, ông Prigozhin tuyên bố đang đứng cách trung tâm hành chính của Bakhmut khoảng 1,2 km (chưa đầy một dặm).

Chỉ về một tòa nhà 5 tầng mà ông cho là trụ sở của chính quyền Bakhmut, ông Prigozhin nói: "Đây là nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiến hành phản công từ phía bắc. Điều quan trọng là các chiến binh Wagner phải bảo vệ hai bên sườn. Nếu các bên sườn được bảo vệ, mọi thứ sẽ ổn" - ông nói.

Ở các khu vực khác

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo từ Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia cho biết trong ngày 11-3 Nga đã tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng tại TP Zaporizhia thuộc tỉnh cùng tên. Theo báo cáo, tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công này là S-300. Hiện các lực lượng cứu hộ đang xử lý hiện trường.

Một hố đạn pháo xuất hiện sau cuộc không kích ngày 11-3 của Nga ở tỉnh Kherson. Ảnh: REUTERS
Một hố đạn pháo xuất hiện sau cuộc không kích ngày 11-3 của Nga ở tỉnh Kherson. Ảnh: REUTERS

. Trong bài phát biểu khuya 11-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết kể từ đầu năm nay, TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) đã phải hứng chịu 40 tên lửa từ Nga, CNN đưa tin.

"Chỉ tính từ đầu năm nay - trong vòng chưa đầy hai tháng rưỡi - hơn 40 tên lửa của Nga đã tấn công Kharkiv" - ông Zelensky nói, đồng thời mô tả TP hiện giờ toàn "đống đổ nát, mảnh vụn, lỗ đạn trên mặt đất".

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Synehubov cho biết các kỹ sư đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện bị hư hại sau đợt tấn công ngày 9-3 của Nga.

. Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo từ Phái đoàn của phe ly khai tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết trong ngày 11-3, Ukraine đã nã 60 quả pháo nhằm vào các khu định cư ở Donetsk. Theo JCCC, đợt tấn công đã khiến 2 dân thương thiệt mạng, gồm 1 trẻ em.

. Ngày 11-3, quyền tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói các lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ nguồn lực để phát động tấn công toàn diện vào tả ngạn Dnipro ở tỉnh Kherson, theo TASS.

"Không có sự chuẩn bị cụ thể nào cho một cuộc tấn công. Ukraine tung tin đồn thất thiệt, nhằm gieo rắc hoang mang trong nhân dân và nhằm đánh lừa quân đội của chúng tôi một cách vô ích” - ông Saldo nói.

Xạ thủ Ukraine theo dõi một trực thăng bay qua mặt trận phía đông. Ảnh: AFP
Xạ thủ Ukraine theo dõi một trực thăng bay qua mặt trận phía đông. Ảnh: AFP

Ông cho biết thêm rằng các lực lượng Nga liên tục theo dõi chuyển động của các lực lượng Ukraine ở Kherson.

“Nếu Ukraine bắt đầu chuẩn bị tấn công thật sự, không phải tưởng tượng để vượt qua Dnipro, quân đội của chúng tôi sẽ biết trước về điều đó" - ông Saldo nói.

Các diễn biến khác

. Ngày 11-3, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba, bác bỏ thông tin cho rằng một "nhóm thân Ukraine" đã tấn công các đường ống Nord Stream của Nga vào cuối năm ngoái, theo The Guardian.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về một nhóm bí mật thân Ukraine hoặc Ukraine có thể tiến hành các hoạt động ở quy mô và mức độ phức tạp như vậy" - ông Kuleba nói.

. Trong bài phỏng vấn được tờ Bild am Sonntag công bố ngày 11-3, Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi Đức tăng tốc độ cung cấp đạn dược và bắt đầu đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu của phương Tây. Ông Kuleba nói rằng tình trạng thiếu đạn dược là vấn đề “số một” trong nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi quân Nga.

. Cùng ngày, Canada đã tuyên bố cấm nhập khẩu các sản phẩm nhôm và thép của Nga, với mục đích cắt đứt một phần thu nhập Moscow có thể dùng để tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, The Guardian đưa tin.

Cũng trong ngày 11-3, chính phủ Anh đã viết thư cho các nhà tài trợ Olympic kêu gọi họ gây áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về đề xuất cấm vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Thế vận hội Paris năm 2024, theo hãng tin Reuters.

IOC đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi vạch ra lộ trình để các vận động viên Nga và đồng minh Belarus giành suất tham dự Olympic thông qua vòng loại châu Á và thi đấu với tư cách vận động viên độc lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm