Nóng Nga-Ukraine 11-3: Nga nêu đích danh điểm yếu nhất của Ukraine, Kiev bị tố ném bom Mỹ để ‘thử nghiệm’

(PLO)- Nga nêu đích danh điểm yếu nhất của Ukraine, Kiev bị tố ném bom Mỹ để ‘thử nghiệm’; Phương Tây tiếp tục đồng lòng hỗ trợ Kiev;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Đài CNN dẫn lời quân đội Ukraine cho biết ngày 10-3, Nga đã phóng tổng cộng 95 tên lửa các loại vào khắp lãnh thổ Ukraine. Phía Kiev cho biết hệ thống phòng thủ của Ukraine đã đánh bại 34 cuộc tấn công.

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar ngày 10-3 nói rằng quân đội Nga tiếp tục tấn công ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) và tình hình giao tranh ở TP này ngày càng ác liệt.

Xe tăng Ukraine vượt các bãi bùn lầy ở TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine vượt các bãi bùn lầy ở TP Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Theo bà Hanna, các lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine ở Bakhmut. Trước tình hình đó, bà nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine đang làm mọi thứ có thể để ngăn Nga đạt được mục tiêu.

. Tại TP Kostyantynivka (tỉnh Donetsk), ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến 6 thường dân bị thương và phá hủy một số tòa nhà dân cư và đường ống dẫn khí đốt, theo Ukrinform.

"Kostyantynivka lại nằm dưới hỏa lực của Nga. Ít nhất 6 người bị thương, theo các báo cáo sơ bộ. Một số hộ gia đình và một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại. Theo thông tin sơ bộ, lần này người Nga sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa năng Uragan” - ông Kyrylenko viết trên Telegram.

Ông cho biết lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và kêu gọi cư dân địa phương sơ tán khỏi khu vực.

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yan Gagin - cố vấn của lãnh đạo chính quyền ly khai TP Donetsk ngày 10-3 cáo buộc quân đội Ukraine đã thả một quả bom JDAM do Mỹ sản xuất xuống làng Kurdyumovka gần TP Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) ở tỉnh Donetsk.

Theo ông Gagin, hoạt động của Ukraine nhằm “kiểm tra khả năng ném bom từ máy bay do Liên Xô sản xuất”.

"Ban đầu, các quả bom chế tạo để sử dụng với máy bay của các nước thuộc Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ukraine không có loại máy bay này. Chúng tôi tin rằng đây có thể là một cuộc thử nghiệm chiến đấu với một máy bay không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, điều này có thể áp dụng cho máy bay chiến đấu đa năng MiG- 29" - ông nói.

Cả chính quyền Ukraine và quân đội nước này đều chưa chính thức xác nhận thông tin về việc sử dụng bom JDAM.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-2 gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-2 gần Bakhmut. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, ông Vladimir Rogov - Tỉnh trưởng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm nói việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng của cơ sở hạ tầng đường sắt, vì vậy việc vô hiệu hóa nó là ưu tiên hàng đầu.

Phát ngôn của ông Rogov được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-3 thông tin rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã “tấn công trả đũa quy mô lớn" vào các cơ sở ở Ukraine để đáp trả vụ “tấn công khủng bố” ở tỉnh Bryansk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc gửi vận chuyển vũ khí từ kho dự trữ và từ nước ngoài bằng đường sắt đã bị gián đoạn".

"Các tuyến đường sắt rất quan trọng đối với khả năng tái triển khai lực lượng của chính quyền ông Zelensky. Chúng tôi tin rằng các cuộc tấn công của lực lượng Nga sẽ gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và nhân lực cho quân đội Ukraine" - ông Rogov nói.

Các diễn biến khác

Ngày 10-3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram cam kết sẽ hợp tác với Mỹ để tiếp tục viện trợ Ukraine, Ukrinform dẫn thông tin từ trang web chính thức của chính phủ Na Uy đưa tin.

“Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công tên lửa và Na Uy sẽ hỗ trợ” - ông Gram nói.

Theo ông, Na Uy sẽ phối hợp với Mỹ để gửi Ukraine hai đơn vị pháo sử dụng kết hợp với hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS.

“NASAMS đã chứng tỏ là một hệ thống phòng không hiệu quả. Việc bổ sung thêm hai đơn vị hỏa lực sẽ cải thiện đáng kể khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga” - theo báo cáo.

Ngoài ra, Na Uy cũng cam kết đào tạo nhân viên Ukraine trong việc bảo trì và vận hành hệ thống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

. Ngày 10-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, hai lãnh đạo đã có cuộc thảo luận về xung đột Ukraine, trong đó hai bên cam kết "hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo" cho Ukraine.

Ông Biden và bà von der Leyen cũng vạch ra các sáng kiến ​​nhằm giúp Ukraine tái thiết và nhấn mạnh các nỗ lực - bao gồm cả các biện pháp trừng phạt - nhằm "làm suy giảm hơn nữa khả năng tiến hành ‘cuộc chiến bất hợp pháp’ và hệ thống công nghiệp - quân sự của Nga", theo tuyên bố chung sau cuộc gặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm