Nóng Nga-Ukraine 17-12: Dân Ukraine chật vật dưới bão đạn giữa cái lạnh buốt -1 độ C

(PLO)- Dân Ukraine chật vật dưới bão đạn giữa trời đông -1 độ C, ông Zelensky kêu gọi thêm viện trợ; Ông Putin sắp công du Belarus; Bộ binh Mỹ đến Estonia...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 16-12, Nga đã phóng 76 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Theo ông, các lực lượng phòng không trực thuộc Lực lượng Phòng không và Lực lượng Mặt đất của Ukraine đã bắn hạ 60 trong tổng số các tên lửa nói trên.

Nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine bị tấn công bằng tên lửa, dẫn đến mất điện hoàn toàn. Ảnh: REUTERS

Nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine bị tấn công bằng tên lửa, dẫn đến mất điện hoàn toàn. Ảnh: REUTERS

"Theo dữ liệu sơ bộ, sáng 16-12, từ các khu vực Biển Caspi và Biển Đen, Nga đã bắn 76 tên lửa, trong đó có 72 tên lửa hành trình (Kh-101, Kalibr, Kh-22) và 4 tên lửa không đối đất dẫn đường (Kh-59/Kh-31P) vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine” - ông viết.

"Khủng bố tên lửa và những nỗ lực táo bạo của Nga nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Kiev sẽ không buộc chúng tôi phải hạ vũ khí" - ông nhấn mạnh.

Đợt tấn công lần này của Nga đã gây ra thiệt hại lớn cho Ukraine. Tình trạng mất điện đã xảy ra trên toàn quốc, theo hãng tin Reuters.

Cuối ngày 16-12, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết chỉ một phần ba cư dân TP có cả nhiệt và nước và 40% điện. Ông nói thêm rằng hệ thống tàu điện ngầm, một huyết mạch giao thông quan trọng, vẫn ngừng hoạt động, theo hãng tin Al Jazeera.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi người Ukraine kiên nhẫn và chỉ đạo chính quyền khu vực tìm cách khôi phục nguồn cung cấp năng lượng khẩn cấp.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: WASHINGTON POST

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: WASHINGTON POST

Kharkiv - TP lớn thứ hai của Ukraine cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các cuộc tấn công làm mất điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt trên toàn TP. Hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn lời tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết đến cuối ngày 16-12, 55% TP Kharkiv và 85% khu vực xung quanh đã có điện trở lại.

Đây là một trong những đợt tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất cho Ukraine vì nó tập trung vào các nhà máy điện trong mùa đông - thời điểm nhiệt độ ở thủ đô Ukraine dao động trong khoảng âm 1 đến 3 độ C.

Thông tin từ Nga

Trong ngày 16-12, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn thông tin từ các lực lượng cứu hộ cho biết Ukraine đã tấn công vào làng Lantrativka (tỉnh Luhansk) gần biên giới với Nga. Theo các nguồn tin, 11 người đã thiệt mạng, 20 người bị thương và 20 người mất tích.

Nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine bị tấn công bằng tên lửa, dẫn đến mất điện hoàn toàn. Ảnh: REUTERS

Nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine bị tấn công bằng tên lửa, dẫn đến mất điện hoàn toàn. Ảnh: REUTERS

Ông Leonid Pasechnik - quan chức do Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo Luhansk gọi vụ tấn công là hành động "dã man". Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Hiện các lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 diện tích Ukraine, chủ yếu ở khu vực phía nam và phía đông, theo Reuters.

Đài RT dẫn thông tin do Bộ Quốc phòng Estonia công bố ngày 16-12 cho biết một đại đội bộ binh của Mỹ đã đến Estonia trong tuần này và hiện đang đóng quân tại căn cứ Taara ở thị trấn Voru, cách biên giới Nga chỉ khoảng 20 km.

Moscow đã nhiều lần lên án việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xây dựng lực lượng trên biên giới với Nga và vận chuyển vũ khí vào Ukraine, nói rằng điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả.

Theo phía Estonia, động thái trên là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm củng cố biên giới phía đông của khối quân sự này với Nga. Nói về sự xuất hiện của các quân nhân Mỹ, Đại tá Mati Tikerpuu - chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 2 của Lực lượng Phòng vệ Estonia cho biết ông hy vọng điều này có thể “ kết hợp các đồng minh của Estonia ở cấp độ lữ đoàn và có thêm một đơn vị cơ động”.

Các diễn biến khác

. Ngày 16-12, trước các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Zelensky nói Nga vẫn có đủ tên lửa cho các cuộc tấn công quy mô lớn hơn và một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều hệ thống phòng không tốt hơn, theo Ukrinform.

Trước đó, ngày 15-12, Kiev cảnh báo Moscow đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tổng lực mới vào đầu năm tới.

. Ngày 16-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ông sẽ thăm Belarus vào tuần tới và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Alexander Lukashenko. Phía Minsk cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán trực tiếp với nhau, và sau đó là thảo luận với các bộ trưởng hai bên về quan hệ hợp tác Belarus-Nga, theo tờ The Moscow Times.

. Ngày 16-12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của năm 2022. Tại đây, các nước thành viên thống nhất cung cấp khoản hỗ trợ tài chính trị giá 18 tỉ euro (19 tỉ USD) cho Ukraine vào năm tới và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, theo Reuters.

. Ngày 16-12, Giám đốc điều hành Cơ quan Quốc phòng châu Âu Jiri Sedivy kêu gọi các quốc gia EU nên mua vũ khí chung để bổ sung kho dự trữ sau khi cung cấp cho Ukraine, theo Reuters.

. Cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẽ mở rộng thương mại với các đối tác mới, bao gồm việc chuyển dòng khí đốt sang các nước láng giềng phía đông trong bối cảnh EU gia tăng trừng phạt Nga, đồng thời khẳng định nước ông “sẽ không bao giờ đi theo con đường tự cô lập", Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm