Nóng Nga-Ukraine 20-3: Đụng độ ác liệt, thương vong cao ở Donetsk

(PLO)- Mặt trận miền đông ác liệt; Nga chỉ trích việc quan chức Berlin nói sẽ bắt ông Putin nếu ông đến Đức; Ukraine nói nước này cần 70 năm để dọn sạch bom mìn;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 19-3 Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 92 đơn vị pháo binh Ukraine ở 114 khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine. Nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất vẫn là tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Riêng ở TP Lyman (phía bắc tỉnh Donetsk), ông Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 90 binh sĩ và phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện, 1 khẩu lựu pháo tự hành của Ukraine trong một ngày.

Ở khu vực phía Nam tỉnh Donetsk, ông Konashenkov thông tin thêm rằng các đơn vị của lực lượng phía nam của Nga đã tiêu diệt hơn 80 binh sĩ, làm hư hại 3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải,...

Thông tin từ Ukraine

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19-3 cho biết Nga tiếp tục nỗ lực chọc thủ tuyến phòng thủ của Ukraine ở các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (tỉnh Donetsk).

Tại tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tích cực triển khai pháo binh vào các cứ điểm của lực lượng biên phòng trên khắp tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk).

Quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía quân đội Nga bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía quân đội Nga bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga đã không kích dọc theo các tuyến liên lạc ở Donetsk. Trong khi đó, tại tỉnh Luhansk (thuộc vùng Donbass, đông Ukraine), lính biên phòng Ukraine đã triển khai súng cối để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí tương tự của Nga.

Các diễn biến khác

. Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Ukraine ngày 19-3, sau khi đánh giá quy mô ô nhiễm bom mìn, Bộ này xác định các nỗ lực rà phá bom mìn sau xung đột ở Ukraine có thể kéo dài tới 70 năm, Ukrinform đưa tin.

"Với quy mô ô nhiễm, việc rà phá bom mìn sẽ kéo dài 70 năm với các nguồn tài nguyên hiện có ở Ukraine. Do đó, để giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn nhất có thể, [chúng tôi] cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế - tài chính, công nghệ và tổ chức” - theo báo cáo.

. Ngày 19-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói các chuyến bay không người lái (UAV) của Mỹ trên Biển Đen là dấu hiệu cho thấy Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, theo hãng thông tấn Interfax.

Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: THE ECONOMIC TIMES
Người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: THE ECONOMIC TIMES

"Rõ ràng là nhiệm vụ của những UAV này hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ hòa bình nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển trong vùng biển quốc tế" - ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga.

"Và trên thực tế, chúng tôi đang nói về sự tham gia trực tiếp của những người điều khiển các UAV này này vào cuộc xung đột và chống lại chúng tôi" - ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn của ông Peskov được trong bối cảnh một UAV Mỹ vào tuần trước đã hạ cánh khẩn cấp xuống biển Địa Trung Hải sau khi chạm trán một tiêm kích Su-27 của Nga.

. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết cơ quan này sẽ xem xét các phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann.

Động thái trên được đưa ra sau khi ông Buschmann nói rằng Berlin sẽ thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Tổng thống Vladimir Putin nếu ông vào lãnh thổ Đức, đài RT đưa tin.

Cụ thể, theo thông báo từ Ủy ban Điều tra Nga, ông Bastrykin đã chỉ thị “đưa ra đánh giá pháp lý cần thiết đối với các tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức về việc bắt giữ công dân Nga”, đồng thời mô tả các yêu cầu của ICC là “bất hợp pháp”.

Theo Đại sứ Nga tại Đức - ông Sergey Nechayev, lập trường của Berlin đối với lệnh của ICC “gây ra mối lo ngại cực độ” và là bằng chứng nữa cho thấy "mong muốn" leo thang căng thẳng của Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm