Nóng Nga-Ukraine 21-3: Crimea rung chuyển; trùm Wagner lo quân bị Ukraine chia cắt ở Bakhmut

(PLO)- Crimea bị tấn công UAV; Trùm Wagner cảnh báo Ukraine sẽ phản công lớn ở Bakhmut, chia cắt lính đánh thuê Wagner và quân đội Nga; Kiev nói Moscow dùng chiêu “dương đông kích tây”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Crimea bị tấn công

Ngày 20-3, Tổng cục Tình báo Ukraine thông báo trên Telegram rằng vụ nổ xảy ra tại TP Dzhankoi, phía bắc bán đảo Crimea, đã khiến các tên lửa hành trình Kalibr của Nga đang được vận chuyển bằng đường sắt bị phá hủy. Tuy nhiên, phía Ukraine không nhận trách nhiệm vụ việc này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Thị trưởng TP Dzhankoi do Nga bổ nhiệm Igor Ivin đã xác nhận với đài truyền hình Crimea-24 rằng đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) ở thành phố này. UAV rơi đã khiến một người đàn ông 33 tuổi bị thương. Hiện người này đang ở bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch, theo hãng thông tấn TASS.

Lính Ukraine bắn hỏa tiễn, bảo vệ TP Bakhmut hôm 20-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine bắn hỏa tiễn, bảo vệ TP Bakhmut hôm 20-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Ivin cũng cho biết các mảnh vỡ của UAV đã được tìm thấy trên hai con đường. UAV rơi khiến một số cơ sở hưu hại, gồm một căn nhà ở trên đường Yuzhnaya.

Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov cũng nói rằng vụ nổ đã khiến 1 người bị thương, làm hư hại một ngôi nhà và một cửa hàng. Tuy nhiên, ông không nhắc đến các tên lửa hành trình Nga bị phá hủy như lời Ukraine thông báo, theo tờ The New York Times.

Trùm Wagner cảnh báo Ukraine phản công

Viết trong thư gửi Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, nhà sáng lập công ty quân sự Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin nói rằng lực lượng Nga kiểm soát khoảng 70% TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) nhưng quân Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn, TASS dẫn bức thư văn phòng báo chí của ông Prigozhin đăng tải trên kênh Telegram ngày 20-3 cho hay.

Ông Prigozhin viết trong thư: "Hiện tại, các đơn vị Wagner kiểm soát khoảng 70% TP Bakhmut và tiếp tục tấn công cho đến khi giải phóng hoàn toàn…Theo thông tin có được, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, Ukraine có kế hoạch phát động cuộc tấn công quy mô lớn và tiến hành các cuộc tấn công ngang sườn nhằm tách lực lượng Wagner khỏi quân đội Nga”.

Lính Ukraine ở Donetsk vào hồi tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Donetsk vào hồi tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Về vấn đề này, ông Prigozhin yêu cầu ông Shoigu thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự chia tách giữa lực lượng Wagner với quân đội Nga bởi vì nếu bị tách ra sẽ "dẫn đến hậu quả nặng nề cho hoạt động quân sự đặc biệt”.

Ông Prigozhin cũng cho biết tài liệu mật đính kèm bức thư bao gồm thông tin về kế hoạch của Ukraine và đề xuất phản công của ông.

Nga “dương đông kích tây”

Ngày 20-3, Tư lệnh Lực lượng Liên quân Ukraine - Trung tướng Serhiy Naiev cho biết Nga đang tập trung nỗ lực tấn công ở tỉnh Luhansk và Donetsk, đồng thời cố gắng tạo suy nghĩ rằng Nga đang chuẩn bị tấn công ở các khu vực khác, đặc biệt là tỉnh Zaporizhzhia, để đánh lạc hướng sự chú ý của bộ chỉ huy Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Cảnh sát Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia cũng cho biết ba ngày tính đến ngày 20-3, Nga đã dội pháo, tên lửa 207 lần vào các khu vực ở tỉnh này, trong đó có quận Polohy và Vasylivka. Các cuộc pháo kích của Nga đã khiến một số người dân bị thương và cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng.

Tình hình Avdiivka giống với Bakhmut

Trong bản cập nhật tình báo ngày 20-3, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng tình hình ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) đang tương tự như những gì đang xảy ra ở Bakhmut.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong 3 tuần qua, các lực lượng Nga đã giành được nhiều lợi thế quanh Avdiivka hiện do Ukraine kiểm soát.

Lính Ukraine ở Donetsk hồi tháng 5-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Donetsk hồi tháng 5-2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ này, về mặt chiến thuật, tình hình ở Avdiivka tương tự như ở TP Bakhmut lớn hơn ở phía bắc. Tình báo Anh cho biết: "Các lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ một cách có tổ chức, nhưng các tuyến tiếp tế của họ ở phía tây đang ngày càng bị đe dọa do bị quân Nga bao vây”.

Ngày 20-3, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu USD cho Ukraine, theo The New York Times.

Viện trợ phương Tây đổ về Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết gói viện trợ sẽ bao gồm thêm đạn dược cho các loại lựu pháo và cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Bên cạnh đó còn có đạn dược cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, tên lửa HARM, tên lửa chống tăng và các trang thiết bị khác.

Cùng ngày, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý chi 2 tỉ euro (khoảng 2,14 tỉ USD), để cung cấp cho Ukraine các loại đạn pháo cần thiết, bổ sung kho dự trữ của các quốc gia EU và tăng cường sản xuất đạn dược của châu Âu.

Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell hoan nghênh thỏa thuận này. Ông viết trên Twitter: “Chúng tôi đang thực hiện một bước quan trọng để thực hiện lời hứa cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine”.

Như thường lệ, các chi tiết của thỏa thuận này vẫn phải được 27 nước thành viên EU thảo luận chi tiết thêm.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine thông báo 8 chiếc xe tăng Leopard 2 mà Na Uy cam kết gửi cho Kiev đã đến Ukraine, theo Ukrinform.

Bộ Tổng Tham mưu cho biết 8 chiếc xe tăng đã tới Ukraine và quá trình huấn luyện lính lái xe tăng này cũng đang được tiến hành ở Ba Lan. Ngoài 8 xe tăng và phương tiện hỗ trợ đã được tặng, Na Uy cung cấp quỹ dành riêng cho việc mua đạn dược và phụ tùng thay thế.

Theo Bộ này, Na Uy cũng tham gia đào tạo nhân lực Ukraine trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như cử người hướng dẫn dạy lính Ukraine xử lý chất nổ, các tài xế, nhân viên y tế Ukraine cũng đang được đào tạo tại Na Uy.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảm ơn quyết định của Mỹ và EU, cho rằng đây là một bước đi chiến lược giúp tăng thêm niềm tin vào chiến thắng của Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga

Ngày 20-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt 4 tiếng, theo thông tin từ báo đài Nga.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các kế hoạch tăng cường quan hệ song phương cũng như cuộc chiến ở Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-3. Ảnh: POOL PHOTO

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-3. Ảnh: POOL PHOTO

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, ông Tập nói rằng đàm phán là cách khả thi duy nhất để chấm dứt chiến tranh. Ông nói: “Đa số quốc gia ủng hộ giảm căng thẳng, ủng hộ đàm phán hòa bình và phản đối đổ dầu vào lửa…Trong lịch sử, rốt cục thì xung đột phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán”.

Ông Putin cho biết ông đã nghiên cứu kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc cẩn thận và sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, ông Putin chưa đưa ra dấu hiệu nào thể hiện sự nhượng bộ các điều kiện tiên quyết mà Ukraine đưa ra cho các cuộc đàm phán, bao gồm việc rút quân Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm