Nóng Nga-Ukraine 23-7: Giao tranh báo động khắp miền Nam, Moscow tố Kiev tấn công bom chùm làm 1 nhà báo Nga thiệt mạng

(PLO)- Moscow tố Kiev dùng bom chùm tấn công nhóm nhà báo Nga, thề bắt Mỹ và Ukraine chịu trách nhiệm; Giao tranh ác liệt miền đông, không kích vang rền miền nam Ukraine; Ukraine cho biết có thể có tới 5.000 chiến binh Wagner ở Belarus.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng khắp miền nam, báo động không kích vang khắp khu vực. Phía Nga chỉ trích gay gắt Mỹ và Ukraine sau thông tin quân Kiev dùng đạn chùm tấn công nhóm nhà báo Nga.

Giao tranh ác liệt miền đông, không kích vang rền miền nam

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 22-7 quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực trên, với 30 cuộc đụng độ giữa hai bên được ghi nhận trong ngày qua.

Riêng tại Bakhmut, bất chấp hỏa lực pháo binh dày đặc của các lực lượng Nga, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương ở các quận Bohdanivka và Ivanivka.

Binh sĩ Ukraine khai hoả hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad về phía quân Nga tại Avdiivka ngày 18-7. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine khai hoả hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad về phía quân Nga tại Avdiivka ngày 18-7. Ảnh: REUTERS

Trên hướng các tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga đang nỗ lực ngăn chặn các bước tiến của quân Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất ở khu đô thị Novodarivka phía nam tỉnh Zaporizhia, song không thành công.

Trong ngày qua, quân Nga lại tung đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine, trong đó sử dụng 5 UAV tấn công Shahed. 5 UAV này sau đó đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn.

Ngoài ra, quân Moscow đã có 4 lần dội bằng tên lửa và 36 lần không kích, 23 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của quân Ukraine và các khu vực đông dân cư. Đòn đánh của Nga đã gây thương vong cho dân thường, phá huỷ nhiều tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở Ukraine.

Bộ này cảnh báo nguy cơ Nga tiếp tục không kích và dội tên lửa trên toàn Ukraine vẫn còn cao.

Theo Bộ này, lực lượng không quân Ukraine trong ngày qua cũng đã 8 lần tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Trong khi đó, quân phòng thủ Ukraine đã bắn rơi 4 UAV trinh sát cấp tác chiến-chiến thuật của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev cũng bắn trúng 7 hệ thống pháo của quân Moscow.

. Hãng thông tấn TASS ngày 22-7 dẫn thông tin từ các cơ quan cảnh báo không kích địa phương cho biết rằng còi báo động không kích đã vang lên ở khắp các khu vực miền nam Ukraine, bao gồm thành phố Mykolaiv, và tỉnh Kherson do Kiev kiểm soát. Sau đó, theo hãng tin Dumskaya, một loạt tiếng nổ cũng được nghe thấy ở thành phố Odessa.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công 14 cuộc tấn công của Ukraine tại Donetsk, và loại bỏ hơn 280 lính Ukraine trên mặt trận này. Theo ông Konashenkov, trong ngày qua tại Donetsk, ngoài mất hơn 280 quân nhân, quân đội Ukraine còn chịu tổn thất 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 ô tô, 1 hệ thống pháo Gvozdika và 3 khẩu pháo D-30.

Ngoài ra, quân Nga cũng loại bỏ 110 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 ô tô và 2 khẩu pháo D-20 trên mặt trận Kupyansk trong ngày 22-7.

Theo ông Konashenkov, Lực lượng Vũ trang Nga ngày qua đã đánh chặn 15 quả pháo của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 1 tên lửa hành trình Storm Shadow và 15 UAV của Ukraine.

Theo vị phát ngôn viên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng Kiev đã mất 5.868 máy bay quân sự các loại, 426 hệ thống phòng không, 10.811 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 1.139 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 5.562 súng trường và súng cối, cùng 11.803 phương tiện ô tô quân sự đặc biệt.

Moscow tố Kiev tấn công 4 nhà báo Nga, cảnh cáo gắt

Ngày 22-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 phóng viên của hai hãng thông tấn Nga Izvestiya RIA Novosti đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom chùm của Ukraine tại tỉnh Zaporizhia, TASS đưa tin.

"Vào khoảng 12 trưa 22-7, các lực lượng Ukraine đã dùng bom chùm tấn công một nhóm phóng viên của IzvestiaRIA Novosti đang lấy tin về các vụ pháo kích bằng bom chùm của Ukraine vào các khu định cư ở Zaporizhia. Cuộc tấn công đã gây ra nhiều thương tích cho 4 phóng viên" - theo Bộ này.

Bộ Quốc phòng cho biết phóng viên Rostislav Zhuravlyov của RIA Novosti đã không qua khỏi. Các phóng viên khác không nguy hiểm tính mạng.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng những kẻ có liên quan đến vụ tấn công tàn bạo nhằm vào nhà báo Nga Rostislav Zhuravlev chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt xứng đáng, và các bên cung cấp bom chùm cho Kiev cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev ngày 22-7 tuyên bố rằng vụ tấn công nói trên cho thấy những đảm bảo của Mỹ và Ukraine về việc không sử dụng bom chùm chống lại thường dân là dối trá, và do đó cả Kiev và Washington đều phải chịu trách nhiệm về tội ác này.

Ukraine cho biết có thể có tới 5.000 chiến binh Wagner ở Belarus

Phát ngôn viên Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andrii Demchenko cho biết số lượng máy bay chiến đấu Wagner ở Belarus "có thể lên tới khoảng 5.000", theo Ukrinform.

Phát ngôn viên Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andrii Demchenko. Ảnh: UKRINFORM

Phát ngôn viên Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andrii Demchenko. Ảnh: UKRINFORM

"Lúc đầu, khi các nhóm lính đánh thuê bắt đầu tiến vào Belarus, số lượng của họ được ước tính lên tới hàng trăm người. Tuy nhiên, hiện nay, con số này chắc chắn đã khác và có thể lên tới khoảng 5.000 chiến binh" - ông Demchenko nói vào ngày 22-7.

Ông lưu ý rằng số lượng lính đánh thuê như vậy không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Ukraine, nhưng lực lượng biên phòng đã sẵn sàng cho mọi tình huống.

“Tình hình ở biên giới hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” - ông nhấn mạnh.Theo ông Demchenko, Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến sự hiện diện của lính đánh thuê Nga ở Belarus.

Tư lệnh Lực lượng Liên quân Ukraine - Trung tướng Serhiy Nayev trước đó đã tuyên bố rằng các hành động của Wagner tại Belarus được cho là nhằm gây áp lực tâm lý và đe dọa người dân Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm