Nóng Nga-Ukraine 25-10: Nga lo Ukraine phản công ở nhiều mặt trận; nóng vụ Nga nói Ukraine dùng 'bom bẩn'

(PLO)- Nga nói Ukraine ráo riết chuẩn bị phản công khắp chiến trường; Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) ngăn Ukraine dùng bom bẩn, Mỹ tố ngược Nga có thể dùng loại bom này trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chuẩn bị tới Ukraine thanh sát chuyện bom bẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 24-10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân Nga củng cố các vị trí kiểm soát được, ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine và tiếp tục tiến công ở các hướng TP Bakhmut và Avdiivka ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga tại các khu định cư Karmazynivka, Myasozharivka và Nevske ở tỉnh Luhansk và khu định cư Novosadove ở tỉnh Donetsk. Quân Nga tiếp tục nã pháo vào nhiều chiến tuyến ở Ukraine.

. Cũng trong ngày 24-10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã giành lại hơn 90 khu định cư có 12.000 dân sinh sống ở tỉnh Kherson từ tay quân Nga, Ukrinform đưa tin.

Cơ sở hạ tầng hư hại sau khi máy bay không người lái (UAV) Nga tấn công thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Cơ sở hạ tầng hư hại sau khi máy bay không người lái (UAV) Nga tấn công thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

. Ngày 23-10, Trợ lý lãnh đạo cơ quan nội vụ Cộng hòa tự xưng Lugansk - ông Vitaly Kiselyov cho biết lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch phản công quy mô lớn ở một số khu vực dọc theo chiến tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Kiselyov nói: "Quân Ukraine hiện đang tích lũy nhân lực và vũ khí chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ của chúng tôi. Không loại trừ rằng các cuộc tấn công này có thể được phát động đồng thời ở hướng Kherson, TP Kremennaya và Svatovo ở tỉnh Lugansk và ở tỉnh Donetsk”.

. Cũng trong ngày 23-10, ông Vladimir Rogov - Lãnh đạo tổ chức thân Nga “Chúng ta cùng với Nga” cho biết quân Ukraine đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công tại các khu vực giao tranh ở tỉnh Zaporizhia, theo TASS.

Ông Rogov nói rằng quân Ukraine đang tái bố trí trang thiết bị, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và tích cực củng cố các cơ sở quân sự. Các lữ đoàn phòng không cơ động từ tỉnh Zhytomyr và Vinnytsia đang được cử đến Zaporizhia.

Theo ông, Ukraine cũng đang chuyển lực lượng binh sĩ đã được huấn luyện ở miền tây Ukraine tới các điểm giao tranh. Một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 65 của quân đội Ukraine đã đến TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhia). Dựa vào những dấu hiệu trên, ông Rogov kết luận Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Các bên phản ứng vụ Nga nói Ukraine dùng bom bẩn

. Ngày 24-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẽ nêu vấn đề Kiev chuẩn bị vụ khiêu khích bằng bom bẩn - thiết bị nổ có chứa chất phóng xạ, trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc (LHQ), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga đã có thông tin cụ thể về các cơ sở có công nghệ khoa học mà Ukraine có thể dùng để làm bom bẩn. Ông khẳng định đây không phải là nghi ngờ vô căn cứ mà phía Nga đã kiểm tra kỹ thông tin này.

. Ngày 24-10, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres làm mọi cách để ngăn Ukraine dùng “bom bẩn”, TASS cho hay.

Lính Ukraine rà phá bom mìn ở Kherson ngày 24-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine rà phá bom mìn ở Kherson ngày 24-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Nebenzya viết trong một bức thư gửi lên LHQ: "Chúng tôi kêu gọi Tổng thư ký LHQ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn tội ác kinh hoàng này…Chúng tôi sẽ coi việc sử dụng bom bẩn của chính quyền Kiev là một hành động khủng bố hạt nhân”.

Ông Nebenzya dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng “hành động khiêu khích này có thể được tiến hành với sự hỗ trợ của các nước phương Tây và Nga kêu gọi phương Tây gây ảnh hưởng lên Kiev để Kiev từ bỏ các kế hoạch nguy hiểm, đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế này.

. Cũng trong ngày 24-10, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho biết Nga khá chắc chắn về việc Ukraine có kế hoạch dùng bom bẩn.

Ông Polyansky nói: "Phía Nga đã nói về kế hoạch sử dụng bom bẩn của Ukraine trong các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu với các đại diện của Mỹ, Anh và Pháp và các nước này tuyên bố rằng họ không liên quan…Tuy nhiên, chúng tôi có thông tin khá chính xác rằng người Ukraine đang chuẩn bị hành động khiêu khích đó”.

Trong một cuộc họp báo ngày 24-10, Chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga Igor Kirillov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã có tất cả các lực lượng và phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong hoàn cảnh xảy ra ô nhiễm phóng xạ.

. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chung ngày 23-10 của Ngoại trưởng Pháp, Anh và Mỹ, cả 3 nước bác bỏ cáo buộc của Nga về việc Ukraine sử dụng bom bẩn và cho rằng Nga đang tạo cớ để làm căng thẳng leo thang, theo hãng tin Reuters.

Ngày 24-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Nga sẽ gánh chịu hậu quả nếu Moscow dùng bom bẩn hay bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào, theo Reuters.

Mặc dù ông Price nói rằng Mỹ chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng lo ngại về khả năng sử dụng bom bẩn. Ông nói rằng Nga phải nhận thức được hậu quả nghiêm trọng xảy đến với nước này khi sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc bom bẩn nhưng không nêu rõ hậu quả đó là gì.

Lính Ukraine ở một ngôi làng ở Kherson vào tháng 10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở một ngôi làng ở Kherson vào tháng 10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Ngày 24-10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết cơ quan này đang chuẩn bị cử thanh sát viên đến hai địa điểm ở Ukraine theo yêu cầu của chính quyền Kiev, sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng bom bẩn, theo hãng tin Reuters.

Thông báo của IAEA viết rằng cơ quan nà đã nhận được thông tin về các cáo buộc của Nga hôm 23-10 cho rằng Ukraine đang chế tạo bom bẩn ở Nhà máy làm giàu khoáng sản phía Đông ở tỉnh Dnipropetrovsk và Viện nghiên cứu hạt nhân ở thủ đô Kiev. Các thanh sát viên IAEA chuẩn bị tới làm việc tại các địa điểm này trong những ngày tới và mục đích là để phát hiện các hoạt động và vật liệu hạt nhân bị che giấu.

Nga không lo cạn vũ khí

. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất tất cả các loại vũ khí từ xe tăng, súng cho tới tên lửa và máy bay không người lái (UAV), theo TASS.

Ông nói rằng lượng sản xuất khí tài quân sự của Nga đang tăng lên gấp nhiều lần, đồng thời gửi thông điệp đến các đối thủ của Nga rằng không nên hy vọng Nga sẽ cạn vũ khí vì chiến sự ở Ukraine.

Ông nói: "Khi đọc các bài phân tích của các đối thủ, tôi đã nhiều lần thấy những quan điểm rằng Nga sẽ sớm cạn kiệt trang thiết bị quân sự và vũ khí thông dụng. Đừng trông đợi điều đó”.

Ông Medvedev cho biết theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã tới TP Nizhny Tagil (tỉnh Sverdlovsk) để kiểm tra việc sản xuất xe tăng tại công ty Uralvagonzavod - nhà sản xuất xe bọc thép lớn nhất trong khu vực.

Quan chức này nói rằng trong chuyến đi này, ông đã có các cuộc thảo luận về các vấn đề đẩy nhanh việc chuyển giao thiết bị cho các lực lượng Nga trên chiến trường và khắc phụ các vấn đề còn tồn tại, bao gồm sự gián đoạn nguồn cung trang thiết bị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm