Nóng Nga-Ukraine 24-10: Nga lo Ukraine sẽ dùng đến 'bom bẩn' phóng xạ; Vệ binh Cách mạng Iran có thể đang ở Belarus

(PLO)- Nga lo Ukraine sẽ kích hoạt 'bom bẩn' phóng xạ; Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang ở Belarus; Dân thường ở Kharkiv tiếp tục được sơ tán;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS ngày 24-10 dẫn cáo buộc từ Trung tâm Điều phối Liên bộ về Ứng phó Nhân đạo ở Ukraine rằng Kiev đang lên kế hoạch cho một vụ khiêu khích ở tỉnh Kharkiv.

Theo trung tâm này, Ukraine dự định sẽ cho lính đánh thuê bắn vào dân thường và sau đó đổ tội cho các lực lượng vũ trang Nga.

Theo TASS, ngày 23-10, Nga tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Kharkiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: SPUTNIK

“Kiev đang chuẩn bị một cuộc khiêu khích đẫm máu bằng cái chết của công dân nước này với mục đích cáo buộc Nga về tội ác chiến tranh. Vào ngày 24-10, một đơn vị lính đánh thuê nước ngoài sẽ bắn pháo vào TP Volchansk, tỉnh Kharkiv - nơi tập trung dân thường đến nhận viện trợ lương thực” - theo Trung tâm này.

. Trong cuộc điện đàm với những người đồng cấp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh ngày 23-10 về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ông lo rằng Ukraine sẽ kích nổ một "quả bom bẩn" - một thiết bị được tẩm chất phóng xạ. Nga không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố như vậy, theo hãng tin Reuters.

. Ngày 23-10, hãng tin Sputnik dẫn lời Tướng Sergei Surovikin - Chỉ huy chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine cho biết tình hình chiến sự vẫn căng thẳng, khi quân đội Ukraine tiếp tục bao vây các TP và cố gắng tấn công các khu vực đóng quân của Nga.

Theo Sputnik, hiện tiếng còi cảnh báo không kích đã vang lên ở một số khu vực của Ukraine vào đêm 23-10. Cụ thể, còi báo động không kích đã vang lên ở các tỉnh Kirovohrad, Cherkasy, Mykolaiv và Dnipro.

. TASS ngày 23-10 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phát hiện và hạ gục một máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine.

Một ngôi nhà đổ sập sau khi bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Một ngôi nhà đổ sập sau khi bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Trên Telegram, Bộ này cho biết ngay sau khi xuất kích, các phi công lái chiếc Su-30SM đã phát hiện và vô hiệu hóa" một máy bay của vũ trang Ukraine.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 23-10, tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine cho biết binh sĩ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được phát hiện đang ở Belarus.

Theo phía Ukraine, binh sĩ quân đoàn này đang huấn luyện các lực lượng Nga tại Belarus về cách sử dụng máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, Kiev cũng cáo buộc binh sĩ quân đoàn vệ binh cách mạng của Iran đã cùng với các binh sĩ Nga phóng các UAV do Iran sản xuất vào lãnh thổ Ukraine.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đi trên cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets (tỉnh Donetsk) đã bị phá hủy sau một đợt tấn công của Nga. Ảnh: REUTERS

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đi trên cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets (tỉnh Donetsk) đã bị phá hủy sau một đợt tấn công của Nga. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đã ra 2 đòn tấn công bằng tên lửa, 25 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine trong ngày 23-10.

Bộ này cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh Mykolaiv, Zaporizhzhia và Novotavrycheske trong vùng Zaporizhia.

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bác các cáo buộc từ phía Nga cho rằng Ukraine sắp triển khai “bom bẩn” trên chiến trường với mục đích đổ tội cho Nga, theo Ukrinform.

Theo ông Zelensky, những cáo buộc của Nga “cho thấy Nga đã chuẩn bị tất cả điều này”. Ông kêu gọi thế giới phải phản ứng với điều đó theo cách cứng rắn nhất có thể.

Các diễn biến khác

. Ngày 23-10, hãng tin Shana - cơ quan thông tin của Bộ Dầu mỏ Iran cho biết nước này sẽ cung cấp 40 tuabin để hỗ trợ ngành công nghiệp khí đốt của Nga, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây áp lực lên Nga.

Theo đó, Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh: “Thành công của ngành công nghiệp Iran không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực tên lửa và máy bay không người lái”.

. Ngày 23-10, Cơ quan tình báo Ukraine (SBU) cho biết họ đã bắt giữ hai quan chức của hãng chế tạo động cơ máy bay Motor Sich của Ukraine vì tình nghi làm việc cho Nga, theo tờ The Guardian.

Một ngôi nhà đổ sập sau khi bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

Một ngôi nhà đổ sập sau khi bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: REUTERS

"SBU đã bắt giữ chủ tịch của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Motor Sich. Ông ta bị nghi ngờ làm việc cho Liên bang Nga" - cơ quan này cho biết.

SBU cũng tiết lộ thêm rằng họ đã bắt giữ một lãnh đạo khác của công ty này, song không nêu danh tính của 2 người bị bắt.

. Ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Đây là cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong ba ngày giữa hai bộ trưởng, theo hãng tin AP.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, trong cuộc điện đàm, ông Austin nói với ông Shoigu rằng ông "bác bỏ mọi lý do cho sự leo thang của Nga", đồng thời "tái khẳng định giá trị của việc các bên duy trì trao đổi".

Trong khi đó, Moscow không tiết lộ thông tin về cuộc gặp mặt này.

. Cùng ngày, sau cuộc điện đàm với ông Austin, ông Shoigu tiếp tục có các cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu về tình hình Ukraine. Theo Bộ này, ông Shoigu đã thừa nhận tình hình ở Ukraine "đang trở nên tồi tệ hơn và đang có xu hướng leo thang không kiểm soát".

Trong khi đó, phía Pháp cho biết Bộ trưởng Lecornu đã tái khẳng định mong muốn của Pháp về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, và rằng Paris không muốn bị kéo vào bất kỳ hình thức leo thang nào.

Anh cho biết ông Wallace đã "bác bỏ" cáo buộc của ông Shoigu rằng các nước phương Tây đang tạo điều kiện cho Kiev lập kế hoạch leo thang xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm