Nóng Nga-Ukraine 27-2: Đức rút thời gian gửi vũ khí cho Ukraine; Nga cáo buộc Mỹ dùng 'ngoại giao cao bồi'

(PLO)- Giao tranh vẫn căng thẳng ở Donetsk; Đức rút thời gian gửi vũ khí cho Ukraine; Nga cáo buộc Mỹ dùng 'ngoại giao cao bồi',...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 26-2 quân Nga đã 11 lần không kích và 17 lần khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), cụ thể là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở TP Kherson (tỉnh Kherson) và trên khắp tỉnh Donetsk, hãng tin Reuters đưa tin.

Riêng ở tỉnh Donetsk, Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga tiếp tục tập trung tấn công dọc theo các TP tiền tuyến ở tỉnh này bao gồm Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtar. Tuy nhiên, Kiev nói các nỗ lực tấn công của Moscow đã “bất thành”, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng chiến đấu tại TP Bakhmut, Ukraine ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng chiến đấu tại TP Bakhmut, Ukraine ngày 24-2. Ảnh: REUTERS

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo mối đe dọa không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga vẫn đang “dai dẳng” trên khắp Ukraine.

. Về phía Nga, ngày 26-2, Thị trưởng TP Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Alexey Kulemzin cho biết các cuộc pháo kích của Ukraine ở TP này đã khiến 3 dân thường bị thương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Kulemzin, trong số 3 người nói trên có một phụ nữ bị thương do giẫm phải mìn Lepestok do quân Ukraine thả xuống.

Ông Kulemzin cho biết thêm rằng quân Ukraine đã nã pháo vào Donetsk 12 lần trong ngày 26-2, sử dụng pháo hạng nặng và nhiều hệ thống phóng tên lửa. Ngoài ra, một thiết bị nổ đã được thả xuống TP từ một máy bay không người lái.

Các diễn biến khác

. Ngày 26-2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius cho biết dự kiến hợp đồng cung cấp thêm các loại pháo mà Berlin đã chuyển cho Ukraine vào năm ngoái sẽ được ký kết vào cuối tháng 3, sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch ban đầu, theo Reuters.

Mặc dù ông Pistorius không nêu rõ số lượng vũ khí sẽ được đặt hàng lại, nhưng quân đội Đức năm ngoái đã bàn giao 14 khẩu pháo tự hành do công ty Krauss-Maffei Wegmann sản xuất cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius. Ảnh: DPA/SCANPIX/LETA
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius. Ảnh: DPA/SCANPIX/LETA

. Trong một diễn biến khác, phát biểu trên đài truyền hình Đức Deutschlandfunk, ông Pistorius cũng tỏ ra hoài nghi về đề xuất ngừng bắn của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

"[...] Về việc Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch cung cấp máy bay không người lái kamikaze cho Nga, đồng thời nêu một kế hoạch hòa bình, tôi đề nghị chúng ta nên đánh giá Trung Quốc qua các hành động của họ chứ không phải qua lời nói" - ông nói với đài Deutschlandfunk.

Bình luận của ông Pistorius lặp lại các phát ngôn trước đó của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ủy ban châu Âu. Hai tổ chức này ngày 24-2 đã tỏ ra nghi ngờ về uy tín của Bắc Kinh với tư cách là trung gian hòa giải.

Ông Pistorius nhấn mạnh rằng Kiev sẽ quyết định khi nào và với những điều kiện nào họ sẽ đàm phán với Moscow.

. Ngày 26-2, ông Dmitry Polyansky - phó đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cáo buộc phương Tây đã sử dụng chiêu "ngoại giao cao bồi" và "trói tay" một số thành viên Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu yêu cầu Moscow rút quân khỏi Ukraine.

Ngoại giao cao bồi là chính sách ngoại giao trong đó các cường quốc lớn hơn và giàu có hơn được cho là dẫn đầu và điều phối các cuộc đàm phán.

"Các phương pháp để đạt được kết quả một lần nữa cho thấy [tính chất ngoại giao] 'cao bồi'" - ông Polyansky viết trên Telegram.

Ông nói thêm rằng một số đại diện từ các nước "đang phát triển" đã phàn nàn với phái đoàn Nga về áp lực từ các đồng nghiệp phương Tây, những người là đồng minh của Kiev.

. Ngày 26-2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả giá nếu như nước này hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine, theo đài CNN.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên CNN, ông Sullivan nói hiện Trung Quốc vẫn chưa gửi viện trợ cho Ukraine, nhưng nếu làm vậy, nước này sẽ “phải trả giá thực sự". Ông cho biết các quan chức Mỹ đã cảnh báo riêng với các đối tác Trung Quốc về những “mức thiệt hại” có thể xảy ra, song ông không nói chi tiết về các cuộc thảo luận đó.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn đài CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cũng nói về thông tin Trung Quốc có thể đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga.

"Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương. [Tuy nhiên], chúng tôi chưa thấy Trung Quốc ra quyết định cuối cùng, cũng như không thấy thông tin về việc vận chuyển thiết bị sát thương" - ông nói.

Bắc Kinh bác bỏ tất cả cáo buộc cho rằng nước này viện trợ vũ khí cho Nga. Ngày 19-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng "chính Mỹ mới là bên liên tục đưa vũ khí vào chiến trường".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm