Nóng Nga-Ukraine 28-12: Khả năng Nga tăng không kích, dội tên lửa; Kiev nói sắp giành lại TP quan trọng ở miền đông

(PLO)- Nga nêu thứ giúp hồi sinh quan hệ với phương Tây; Kiev nói sắp giành lại TP quan trọng miền đông; Ông Putin ký sắc lệnh cấm bán dầu cho nước áp giá trần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga trong ngày 27-12 đã cố gắng tiến công về hướng 2 TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk). Các đơn vị Moscow cũng nỗ lực cải thiện các vị trí chiến thuật tại TP Lyman (Donetsk).

Quân Moscow đã nã pháo và dùng súng cối tấn công 3 khu định cư ở tỉnh Sumy. Các tỉnh khác như Kherson, Chernihiv,... cũng nằm dưới hỏa lực của Nga. Bộ Tổng tham mưu cảnh báo vẫn còn nguy cơ Nga tiếp tục không kích và dội tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine hôm 27-12 đã tấn công sở chỉ huy, 6 cụm nhân lực và khí tài, cũng như một mục tiêu quân sự quan trọng khác của Moscow.

Lính Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 26-12. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) ngày 26-12. Ảnh: REUTERS

. Ukraine nói sắp giành lại TP quan trọng miền đông. Ngày 27-12, Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết các lực lượng Nga đã bị đẩy lùi khỏi một phần của TP Kreminna và phải rút về TP Rubizhne, cách đó vài km về phía đông nam, sau khi chịu áp lực lớn từ phía quân Ukraine, tờ The Guardian đưa tin.

"Người Nga hiểu rằng nếu họ mất Kreminna, toàn bộ tuyến phòng thủ của họ sẽ sụp đổ. Quân đội Nga đã xây dựng được tuyến phòng thủ rất mạnh trong 1 tháng. Họ triển khai đến đó lượng lớn quân và thiết bị. Họ liên tục làm mới lực lượng của mình" - ông viết trên Telegram.

Theo The Guardian, nếu thành công giành lại quyền kiểm soát TP Kreminna và TP Svatove gần đó (đều ở tỉnh Luhansk), quân Kiev có thể đẩy nhanh đà tiến, tấn công thẳng vào các TP Severodonetsk và Lysychansk - hai thành phố mà Ukraine đã để rơi vào tay Moscow hồi mùa hè.

. Theo hãng thông tấn TASS, lãnh đạo Chechnya - ông Ramzan Kadyrov đã viết trên tài khoản Telegram cá nhân rằng các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang chịu tổn thất nặng nề và buộc phải thay thế những binh sĩ thiệt mạng bằng "tân binh chưa qua đào tạo".

Theo ông, quân Kiev hiện đang yếu thế trước đà tiến của Nga và nhấn mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Vladimir Rogov - quan chức chính quyền tỉnh Zaporizhia thân Nga - nói rằng có thể phía Ukraine sẽ có những hành động khiêu khích tại khu vực trong dịp năm mới, nhưng khu vực này đã sẵn sàng cho những hành động đó.

Ông cũng cho rằng đề xuất “hội nghị hòa bình” của Kiev về tổ chức đàm phán với Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) là một phần trong chiến lược câu giờ để các lực lượng Ukraine có thể tập hợp lại và nhận thêm hỗ trợ từ phương Tây.

Ông Putin ký sắc lệnh cấm bán dầu cho nước áp giá trần

Ngày 27-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp đáp trả đối với bất cứ bên nào áp giá trần lên dầu xuất khẩu của Nga, đài RT đưa tin.

“Cấm cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài trực tiếp hoặc gián tiếp áp giá trần trong hợp đồng mua bán​. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các giai đoạn từ cung cấp đến người tiêu thụ cuối cùng” - sắc lệnh có đoạn.

Cũng theo sắc lệnh này, việc cấm cung cấp dầu mỏ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-2 đến 1-7-2023. Lệnh cấm đối với các sản phẩm từ dầu sẽ được chính phủ quyết định sau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 27-12, chia sẻ với TASS, Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov nói rằng quan hệ giữa Moscow và châu Âu hiện đang ở "điểm thấp nhất" trong lịch sử. Ông Lavrov cho rằng các chính sách của Brussels chỉ làm tổn hại đến lợi ích và hạnh phúc của chính các công dân EU.

Nhà ngoại giao cáo buộc EU mù quáng theo chân Mỹ chống Nga, đồng thời cũng cáo buộc Washington ngăn cản các quốc gia EU tiến hành đối thoại về năng lượng với Moscow, mặc dù nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga đã mang lại cho châu Âu “sự thịnh vượng chưa từng có” trong nhiều thập niên.

Ông Lavrov cảnh báo Nga sẽ “không làm ăn như thường lệ” với các đối tác như vậy, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow không cố gắng cho những thứ vô ích vì nước này có thể tìm các quốc gia bên ngoài châu Âu để hợp tác.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo châu Âu “thực tế hơn” trong tương lai. “Chúng tôi là những người thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với một số ít người châu Âu trân trọng tình hữu nghị với Nga. Chúng tôi sẽ không hợp tác với những người theo chủ nghĩa bài Nga” - ông Lavrov nói.

Ở một diễn biến khác, trong buổi chia sẻ về an ninh châu Âu tại ĐH Quốc gia Nga Petrozavodsk ngày 27-12, ông Vladimir Chizhov - cựu Đại sứ Nga tại EU và hiện là thượng nghị sĩ Nga - nói rằng ngoại giao nhân dân và lợi ích kinh tế có thể giúp khôi phục quan hệ của Moscow với các nước phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, quá trình này chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm