Nóng Nga-Ukraine 30-9: Ông Putin công nhận 2 tỉnh Ukraine độc lập, tiến tới sáp nhập 4 tỉnh của nước láng giềng

(PLO)- Ông Putin ký hai sắc lệnh công nhận độc lập ở hai tỉnh Kherson và Zaporizhia của Ukraine, tiến tới sáp nhập bốn tỉnh nước láng giềng; Giao tranh ác liệt ở khắp nơi; Điện Kremlin nói các sự cố rò rỉ ở Biển Baltic là "hành động khủng bố"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 29-9, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công bốn sở chỉ huy, sáu kho đạn dược và nhiên liệu của Nga.

Bộ này cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã gây thiệt hại cho hỏa lực của quân Nga gần làng Sofiivka (tỉnh Zaporizhia), khiến 15 lính Nga thiệt mạng và 40 quân bị thương.

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

. Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga tiếp tục dồn sức để giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn hoạt động của quân đội Ukraine trên một số hướng nhất định.

. Ukrinform ngày 29-9 đưa tin quân đội Nga đã tiến hành bốn cuộc tấn công tên lửa và bốn cuộc không kích, đồng thời khai hỏa các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) 28 lần.

Theo Ukrinform, hơn 20 khu định cư đã nằm dưới làn đạn của Nga trong đợt tấn công này. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết đợt tấn công của Nga vào nhà máy nhiệt điện Zelenodolsk đã khiến 10 dân thường bị thương.

. Ukrinform đưa tin hai dân thường đã thiệt mạng và 12 người bị thương khi quân Nga tấn công một trạm dừng phương tiện giao thông công cộng bằng bom và đạn chùm ở TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv).

Thông tin từ phía Nga

Ngày 29-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết hai sắc lệnh công nhận hai tỉnh của Ukraine gồm Kherson và Zaporizhia là các lãnh thổ có các quyền độc lập. Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Động thái này sẽ mở đường cho việc Tổng thống Nga ký hiệp ước sáp nhập hai tỉnh này, cùng với hai tỉnh Donbass là Luhansk và Donetsk vào lãnh thổ Nga.

Trước đó trong ngày 29-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo chính phủ Ukraine sẽ không thể gây mất ổn định bên trong nước Nga, ngay cả khi Kiev có sự giúp đỡ từ đồng minh, RT đưa tin.

“Kiev không nên trông chờ vào sự trợ giúp của nước ngoài trong nỗ lực gây bất ổn tình hình bên trong đất nước Nga. Họ đã thất bại và sẽ thất bại trong tương lai” - bà nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

. Cùng ngày, bà Zakharova cho biết trong tháng 7, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tập trận sử dụng thiết bị dùng cho đáy biển sâu, gần các điểm rò rỉ trên hai đường ống Nord Stream 1 và 2, theo hãng thông tấn TASS.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng khu vực quanh đảo Bornholm của Đan Mạch - nơi phát hiện các lỗ rò rỉ - có các cơ sở hạ tầng của NATO.

. RT dẫn lời ông Rodion Miroshnik - người giữ chức tương đương hàm đại sứ của Cộng hòa Luhansk tự xưng (miền đông Ukraine) ở Nga, cho biết quân đội Ukraine đã tấn công một đoàn xe tị nạn ở tỉnh Kharkiv, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Trên Telegram, ông Miroshnik cho biết những người thiệt mạng trong trận pháo kích có cả trẻ em. Ông nói thêm rằng các dịch vụ cứu hộ không thể tiếp cận các thi thể, vì các cuộc pháo kích từ các lực lượng của Kiev vẫn tiếp tục.

Chính quyền ly khai Luhansk cho biết có bảy người bị thương, trong đó có hai trẻ em mất cha mẹ trong vụ pháo kích.

Theo ông Miroshnik, quân Ukraine biết chính xác họ đang bắn ai, vì theo ông, họ đã sử dụng máy bay không người lái để theo dõi đoàn xe tị nạn và "cố ý nhắm vào dân thường".

Kiev vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc.

. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24, ông Miroshnik lưu ý rằng số lượng dân thường cố gắng thoát khỏi Kharkiv đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây, do giao tranh ở khu vực này gia tăng sau khi Kiev giành lại phần lớn khu vực.

Theo ông Miroshnik, hầu hết cư dân chạy trốn đang cố gắng đi qua tỉnh Belgorod của Nga hoặc qua tỉnh Luhansk (Ukraine).

Các diễn biến khác

. Ngày 29-9, Điện Kremlin cho biết ngày 30-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ký hiệp ước sáp nhập bốn tỉnh Ukraine (gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia) vào Liên bang Nga, theo TASS.

. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã cảnh báo Nga rằng việc sáp nhập các khu vực của Ukraine sẽ đánh dấu một "sự leo thang nguy hiểm" và đe dọa triển vọng hòa bình trong khu vực, theo tờ The Guardian.

Theo ông Guterres, mọi quyết định sáp nhập các tỉnh Ukraine đều “sẽ không có giá trị pháp lý và đáng bị lên án”.

. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29-9 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ công nhận tuyên bố của Nga về các lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói các cuộc trưng cầu dân ý do các lực lượng thân Nga tổ chức ở 4 tỉnh ly khai của Ukraine là "hoàn toàn giả mạo" và "được sản xuất ở Moscow".

. Ngày 29-9, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết hiện có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể hạn chế việc di chuyển của người Ukraine sống trong các vùng lãnh thổ mà Nga muốn sáp nhập từ Ukraine, The Guardian đưa tin.

Theo ông Haidai, công dân Ukraine đã được thông báo rằng kể từ ngày 1-10, họ sẽ phải xin giấy thông hành từ chính quyền kiểm soát. Ông cũng cho biết Nga đã ngăn cản khoảng 1.000 người Ukraine vượt biên sang Latvia.

. Liên quan vụ rò rỉ trên hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, Điện Kremlin nói các sự cố rò rỉ ở Biển Baltic giống như một "hành động khủng bố", theo TASS.

Ngày 29-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng một nước bên ngoài có thể phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông tin "sự cố trên các đường ống Nord Stream xảy ra trong khu vực do tình báo Mỹ kiểm soát", theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm