Sau Donetsk và Luhansk, ông Putin công nhận thêm 2 tỉnh Ukraine là 'lãnh thổ có chủ quyền độc lập'

(PLO)- Ông Putin đã ký hai sắc lệnh công nhận hai tỉnh của Ukraine gồm Kherson và Zaporizhia là các lãnh thổ có chủ quyền độc lập - động thái mở đường cho việc sáp nhập các tỉnh này vào Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hai sắc lệnh công nhận hai tỉnh của Ukraine gồm Kherson và Zaporizhia là các lãnh thổ có chủ quyền độc lập. Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức, theo đài RT.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ ký sắc lệnh sáp nhập 2 tỉnh trên, cùng với 2 tỉnh Donetsk và Luhansk mà Moscow đã công nhận độc lập hồi tháng 2, vào Nga lúc 3 giờ chiều ngày 30-9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bốn tỉnh Ukraine (hiện do các lực lượng thân Nga kiểm soát) đã thực hiện các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga từ ngày 23 đến 27-9.

Theo kết quả kiểm phiếu được chính quyền thân Nga công bố, tại tỉnh Kherson, 87,05% cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc tuyên bố độc lập và sáp nhập vào Nga, trong khi tỉ lệ ủng hộ việc trở thành một phần lãnh thổ Nga ở tỉnh Zaporizhia là 93,23%.

Ở tỉnh Donetsk, 99,23% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga, trong khi đó, số người ủng hộ việc này ở tỉnh Luhansk là 98,42%.

Sau khi ông Putin ký hiệp ước về việc sáp nhập các khu vực mới vào Nga, các tài liệu sẽ được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp của Nga. Sau đó, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) sẽ phê chuẩn các thỏa thuận. Cuối cùng, các tài liệu sẽ được gửi đến Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) để cơ quan này phê chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm