Nóng Nga-Ukraine 4-10: Ukraine đẩy mạnh tiến công ở nhiều hướng; Nga có thể đã thay chỉ huy quân khu miền tây

(PLO)- Ukraine đẩy mạnh tiến công ở miền đông và miền nam; Mỹ nói Ukraine có những thành công đáng kinh ngạc; Nga có thể đã thay tư lệnh quân khu miền Tây; Duma Quốc gia Nga thông qua dự luật sáp nhập, 4 tỉnh ly khai Ukraine sử dụng đồng rúp từ ngày 1-1-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Sau khi chiếm được TP Lyman (tỉnh Donetsk) - cửa ngõ để tiến vào vùng Donbass, đà tiến công của phía Ukraine không có dấu hiệu chậm lại. Quân Ukraine tiếp tục tiến về phía đông, nhằm vào TP Lysychansk (tỉnh Luhansk) hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, theo tờ The New York Times (NYT).

Thông tin từ phía Ukraine

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 3-10 đưa tin khoảng 30 đến 50 khu định cư ở phía đông Ukraine vẫn nằm dưới làn đạn của quân Nga. Trong ngày 2-10, quân Nga đã pháo kích vào 35 khu định cư, bao gồm TP Bakhmut và Kramatorsk đều ở tỉnh Donetsk.

Ở chiến trường phía nam, các cuộc phản công của Ukraine vốn đang diễn ra chậm chạp cũng có dấu hiệu tiến triển. Ngày 3-10, Ukrinform đưa tin lực lượng nước này đang tích cực phản công ở Kherson và có 45 khu định cư ở tỉnh này bị pháo kích trong ngày 2-10.

Xe bọc thép Ukraine ở tỉnh Donesk ngày 3-10. Ảnh: REUTERS

Xe bọc thép Ukraine ở tỉnh Donesk ngày 3-10. Ảnh: REUTERS

Thông tin từ phía Nga

. Trong khi đó, cũng trong ngày 3-10, Phó lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Kirill Stremousov thừa nhận lính Ukraine đã có bước tiến nhưng cũng nói rằng nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Kherson của Ukraine đã bị ngăn chặn, đài RT đưa tin.

Ông Stremousov khẳng định tình hình đang trong tầm kiểm soát ở hướng TP Mykolaiv dù Ukraine nỗ lực chiếm khu vực này. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng của Ukraine đã bị pháo kích sau khi tiến về phía nam dọc theo sông Dnipro đến làng Dudchany.

Ông Stremousov kêu gọi người dân đừng hoảng sợ vì những thông tin được nghe và đọc trên mạng xã hội về những thất bại của Nga. Ông nói: “Đây không phải là Kharkiv, đây không phải Lyman, chúng tôi vẫn đang phòng thủ”.

. Ngày 3-10, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về An ninh Quốc tế Celeste Wallander nhận định Ukraine đã có những thành công quan trọng và đáng kinh ngạc trên chiến trường sau khi đạt được những bước tiến ở Kharkiv, Kherson và Donetsk, theo hãng tin Reuters.

Bà Wallander cho rằng mục tiêu của Ukraine là đẩy lùi quân Nga trên bờ tây của sông Dnipro ở Kherson và nếu làm được điều này thì đó sẽ là một thất bại lớn đối với Nga, phá tan ý định chiếm TP Odessa của Nga.

Ngoài ra, bà cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn về việc đảm bảo nguồn cung vũ khí, đạn dược cho lính và các cơ sở sản xuất quốc phòng đang phải vật lộn về điều này.

Động thái mới từ các bên

. Ngày 3-10, Nga đã thay thế tư lệnh quân khu miền Tây trong bối cảnh Nga gặp thất bại ở tỉnh Kharkiv vào tháng trước và gần đây là mất TP Lyman, hãng tin Reuters dẫn lại thông tin từ đài Nga RBC cho hay.

Theo đó, vị trí chỉ huy của Đại tá Alexander Zhuravlyov sẽ do Trung tướng Roman Berdnikov đảm nhiệm. Phía chính quyền Nga chưa xác nhận thông tin này.

Một nhà thờ bị hư hại do giao tranh Nga - Ukraine ở TP Svyatohirsk, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Một nhà thờ bị hư hại do giao tranh Nga - Ukraine ở TP Svyatohirsk, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

. Ngày 3-10, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) thông qua dự thảo luật hiến pháp về việc chấp nhận cộng hòa tự xưng Donetsk (DRP), cộng hòa tự xưng Luhansk (LPR), tỉnh Kherson và Zaporizhia sáp nhập vào Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo dự luật, người dân của 4 khu vực này sẽ được công nhận là công dân Nga bắt đầu từ ngày 30-9 và những người dân này có một tháng để từ chối nhận quốc tịch Nga. Dự luật quy định người dân của các khu vực mới này có thể nhập quốc tịch Nga bằng cách nộp đơn đăng ký và tuyên thệ trở thành công dân Nga.

Dự luật quy định đồng rúp Nga sẽ trở thành đơn vị tiền tệ duy nhất được sử dụng ở 4 khu vực này từ ngày 1-1-2023 và cho phép người dân dùng đồng hryvnia của Ukraine đến cuối năm 2022.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân Nga đã nã pháo vào 1 bệnh viện ở TP Kupiansk, tỉnh Kharkiv khiến 1 bác sĩ thiệt mạng, 1 y tá bị thương và một số tầng lầu bệnh viện bị hư hại nặng. Ông Zelensky cũng cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào dân thường sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.

. Hãng Reuters dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho biết gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 625 triệu USD, dự kiến bao gồm 4 bệ phóng pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), đạn dược và bom mìn....

Dự kiến gói viện trợ này sẽ được công bố vào ngày 4-10 và đây là gói hỗ trợ đầu tiên mà Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Ukraine di chuyển đến một vị trí gần TP Lyman. Ảnh: NYT

Binh sĩ Ukraine di chuyển đến một vị trí gần TP Lyman. Ảnh: NYT

. Ngày 3-10, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Tesla và SpaceX - ông Elon Musk đăng trên Twitter đề xuất một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, theo NYT.

Cụ thể, ông Musk nêu ra 4 điểm để chấm dứt xung đột là thực hiện trưng cầu dân ý lại ở 4 tỉnh Ukraine về việc sáp nhập vào Nga dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc; bán đảo Crimea là một phần của Nga như nó đã như vậy từ năm 1783; đảm bảo nguồn cung nước ngọt cho Crimea; Ukraine vẫn giữ vị trí trung lập.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đã chế giễu đề xuất của ông Musk bằng cách tạo một khảo sát trên Twitter với câu hỏi: "Bạn thích Elon Musk nào hơn?" kèm 2 lựa chọn gồm "Người ủng hộ Ukraine" và "Người ủng hộ Nga". Vào thời điểm ông Zelensky viết bài tweet, 85% người lựa chọn câu trả lời "Người ủng hộ Ukraine", theo RT.

Trợ lý của Tổng thống Zelensky - ông Mykhaylo Podoyak đề xuất "một kế hoạch hòa bình tốt hơn", gồm việc Ukraine lấy lại những vùng lãnh thổ, bao gồm Crimea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm