Mỹ, Philippines tập trận bắn đạn thật gần Biển Đông, Đài Loan

(PLO)- Mỹ, Philippines tập trận bắn đạn thật ở các vùng biển gần Biển Đông, Đài Loan để ứng phó các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-10, hơn 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines đã tập trận bắn đạn thật tại nhiều vùng biển gần Biển Đông và Đài Loan, nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng bất ngờ có thể xảy ra, hãng tin AP cho hay.

Theo các quan chức Mỹ và Philippines, các địa điểm tập trận bao gồm vùng biển ngoài khơi tỉnh Palawan, phía Tây Philippines, nhìn ra Biển Đông và vùng biển phía bắc nước này, tại khu vực eo biển giữa đảo Luzon và Đài Loan.

Các quan chức cho biết trong cuộc tập trận có tên gọi “Sự hợp tác của các chiến binh trên biển”, 1.900 binh sĩ Mỹ sẽ cùng với hơn 600 binh sĩ Philippines tiến hành huấn luyện tấn công đổ bộ và các hoạt động đặc biệt.

Theo các quan chức, hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS) và các chiến đấu cơ siêu thanh của Mỹ cũng tham gia các cuộc tập trận này. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14-10.

Quân nhân Mỹ, Philippine, Nhật, Hàn Quốc cầm cờ trong lễ khai mạc cuộc tập trận "Sự hợp tác của các chiến binh trên biển”. Ảnh: AP

Quân nhân Mỹ, Philippine, Nhật, Hàn Quốc cầm cờ trong lễ khai mạc cuộc tập trận "Sự hợp tác của các chiến binh trên biển”. Ảnh: AP

Cuộc tập trận quân sự ở Philippines diễn ra đồng thời với cuộc tập trận giữa thủy quân lục chiến Mỹ với Lực lượng phòng vệ Nhật trên đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sĩ hai nước, theo các quan chức Mỹ.

Thiếu tướng Mỹ Jay Bargeron thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 đóng tại Nhật cho biết các cuộc tập trận diễn ra đồng thời ở vùng biển của Philippines và Nhật nhằm tăng cường khả năng phòng thủ giữa Mỹ và các đồng minh.

Ông Bargeron nói: “Các cuộc tập trận này sẽ giúp lực lượng (liên minh) chúng tôi tăng cường khả năng tương tác và sự sẵn sàng nhằm ứng phó khẩn trương với cuộc khủng hoảng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Trung tá Thủy quân lục chiến Mỹ Kurt Stahl nói: “Sức mạnh, quyết tâm và cam kết của chúng tôi với các đồng minh và đối tác trong khu vực là biện pháp răn đe hiệu quả nhất… Cùng với nhau, chúng ta có thể ngăn những đối thủ tiềm năng thách thức khả năng và mối quan hệ của chúng ta”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm