Tỉnh trưởng Khabarovsk của Nga: Một nửa số quân động viên bị trả về

(PLO)- Theo lãnh đạo tỉnh Khabarovsk, một nửa số quân dự bị động viên của tỉnh này bị trả về do không đáp ứng tiêu chuẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh trưởng tỉnh Khabarovsk, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, cho biết một nửa số lính dự bị động viên bị trả về do không đủ tiêu chuẩn và một chính ủy viên đã bị cách chức vì vấn đề này, theo hãng tin Reuters.

Trong một video đăng trên Telegram, Tỉnh trưởng tỉnh Khabarovsk - ông Mikhail Degtyarev nói: “Trong 10 ngày, hàng ngàn người dân tỉnh chúng tôi đã nhận được lệnh triệu tập và đến các văn phòng đăng ký nhập ngũ… Khoảng một nửa trong số này đã phải về nhà vì không đáp ứng các tiêu chuẩn để tham gia chiến đấu”.

Lính Nga được huy động theo lệnh động viên một phần trên đường đến các căn cứ quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Lính Nga được huy động theo lệnh động viên một phần trên đường đến các căn cứ quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Cũng theo Tỉnh trưởng Degtyarev, Chính ủy quân sự vùng Khabarovsk - ông Yuri Laiko đã bị cách chức sau khi một nửa số quân dự bị động viên bị trả về. Ông Degtyarev khẳng định việc cách chức chính ủy Laiko sẽ không ảnh hưởng kế hoạch động viên quân sự do Tổng thống Vladimir Putin ban hành.

Trước đó vào ngày 21-9, Tổng thống Putin đã ký lệnh động viên quân sự một phần, huy động 300.000 người có kinh nghiệm quân sự và chiến đấu nhập ngũ để tới chiến trường Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định lệnh tổng động viên này là hợp lý và cần thiết trong tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm