Nóng Nga-Ukraine 4-12: Quyết liệt ở chiến trường Donetsk, Luhansk; 17 cơ quan ngoại giao Ukraine nhận bưu kiện máu me

(PLO)- Nga và Ukraine đáp trả quyết liệt ở Donetsk; Ukraine nói Nga pháo kích dữ dội ở Dnipropetrovsk, Luhansk, Donetsk; 17 cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài nhận bưu kiện máu me.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết liệt ở Donestk, Luhansk

. Theo hãng tin Ukrinform, ngày 3-12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công tên lửa, 27 cuộc không kích và 44 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào nhiều khu vực ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày 3-12, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Chervonopopivka ở Luhansk và Soledar, Opytne, Nevelske, Krasnohorivka, Marinka ở Donetsk.

Máy bay của Ukraine đã tiến hành 17 cuộc tấn công vào binh lính, vũ khí và thiết bị quân sự cũng như 3 cuộc tấn công vào vị trí các hệ thống tên lửa phòng không của đối thủ.

Quân đội Ukraine cũng đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng và 6 máy bay không người lái Orlan-10 của Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 5 sở chỉ huy và 2 kho dự trữ khí tài quân sự của quân Moscow. Lính biên phòng Ukraine bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở ngoại ô Bakhmut, tỉnh Donetsk.

Quân nhân Ukraine ở chiến trường Donbass. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Quân nhân Ukraine ở chiến trường Donbass. Ảnh: ANADOLU AGENCY

.Trong khi đó, ngày 3-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực tiến công của Ukraine ở gần các khu định cư Andreyevka, Kurdyumovka, Avdeyevka và Maryinka của Donetsk. Tại đây, quân Moscow đã phá hủy 2 xe tăng và 5 xe bọc thép của đối thủ, loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ Ukraine, theo hãng tin TASS.

Cũng tại chiến trường Donetsk, không quân và pháo binh Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Sladkoye, Shevchenko và Novomayorskoye, làm thiệt mạng và bị thương hơn 40 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 tàu sân bay bọc thép và 5 xe ô tô, theo ông Konashenkov.

Ông Konashenkov cũng cho biết lục quân, pháo binh và các hệ thống súng phun lửa hạng nặng của quân đội Nga tấn công phủ đầu gần khu định cư Kuzemovka ở tỉnh Luhansk, tiêu diệt khoảng 60 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép 3 bánh và 4 xe bán tải.

Lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh của Nga cũng đã tấn công 3 sở chỉ huy của Ukraine gần các khu định cư ở Kupyansk (Kharkiv), Svyatogorsk và Konstantinovka (Donetsk) và bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine gần Selidovo (Donetsk) trong 24 giờ qua.

. Trụ sở phòng thủ lãnh thổ khu vực Donetsk báo cáo 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương sau các cuộc pháo kích của Ukraine tại khu vực.

Quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc quân Kiev nã pháo từ nhiều bệ phóng tên lửa Grad vào trung tâm Donetsk, nơi không có cơ sở quân sự trong suốt ngày 2-12, theo TASS.

. Nga cho biết đã duy trì tấn công bằng xe tăng và pháo vào các khu định cư ở Synkivka, Kupyansk, Izyum ở tỉnh Kharkiv và các khu Olhivske, Malynivka, Chervone, Ternuvate, Charivne, Huliaypilske, Kamyanske của tỉnh Zaporizhia.

. Người đứng đầu tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã bắn hơn 30 quả pháo từ hệ thống MLRS vào TP Nikopol trong ngày 3-12.

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 3-12 lực lượng vũ trang Ukraineđã loại bỏ khỏi vòng chiến 510 binh sĩ Nga.

17 cơ quan ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài nhận bưu kiện máu me

Tờ The Guardian ngày 3-12 đưa tin 17 đại sứ quán, lãnh sự quán Ukraine ở nhiều nước trên thế giới nhận bưu kiện máu me chứa mắt động vật. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi một quả bom thư được gửi tới Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha phát nổ khiến một nhân viên đại sứ quán bị thương.

Nói về vụ việc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết: “Mọi việc bắt đầu bằng một vụ nổ tại đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha. Song, những gì xảy ra sau vụ nổ này còn kỳ dị hơn và tôi thậm chí có thể nói là bệnh hoạn”.

Khi được hỏi ông nghĩ ai là người đứng sau các bức thư, ông Kuleba nói với đài CNN: “Nếu phải trả lời, tôi nghĩ đó là Nga. Có thể phản ứng khủng bố này là câu trả lời của Nga cho nỗi kinh hoàng ngoại giao mà chúng tôi đã tạo ra cho nước này trên trường quốc tế, và đây là cách họ cố gắng chống trả khi đang lần lượt thua trong các trận chiến ngoại giao”.

Phía Nga đã từ chối mọi trách nhiệm đối với các bưu kiện ở Tây Ban Nha. Hôm 30-11, Đại sứ quán Nga ở Tây Ban Nha cho biết: “Bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động khủng bố nào chống lại một phái bộ ngoại giao là hoàn toàn đáng trách”.

Nga chưa phản ứng về các bưu kiện “máu me” gần đây.

Tổng thống Zelensky nhận xét mức giá trần dầu Nga của phương Tây

Ngày 3-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng mức giá trần 60 USD/thùng mà Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm G7 đưa ra với dầu Nga là không đủ nghiêm trọng và sẽ không có nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn Nga tấn công Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Không thể gọi đó là một quyết định nghiêm túc khi đặt ra giới hạn như vậy đối với giá dầu Nga, điều này không gây khó khăn cho ngân sách của nước này”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 3-12 cho biết Nga sẽ không chấp nhận việc áp giá trần của phương Tây lên dầu mỏ Nga, nói rằng Moscow đang phân tích và sẽ đưa ra phản ứng thích hợp, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm