Ông Macron định điện đàm với ông Putin thúc đẩy đàm phán với Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron định điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy đàm phán với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris dự kiến tổ chức cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian tới để bàn về việc thúc đẩy Moscow đi tới đàm phán với Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn kênh TF1, ông Macron nói rằng Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cố gắng tránh leo thang chiến sự và ông sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Nga để đề xuất khởi động đối thoại và thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. ẢNH: REUTERS
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông không nói rõ sẽ tổ chức cuộc điện đàm với ông Putin vào khi nào.

Ông Macron còn cho biết Paris sắp có cuộc điện đàm khác với người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - ông Rafael Grossi để bàn về vấn đề năng lượng hạt nhân dân sự và việc bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia tại Ukraine.

Theo TASS, ngày 29-11 ông Macron hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc họp báo chung với ông Biden, ông Macron từng xác nhận rằng Paris sẽ sớm có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm