Nóng Nga-Ukraine sáng 23-5: Nga hợp quân, bắn rát từ nhiều hướng; Ukraine đẩy lùi Nga ở phía đông

(PLO)- Nga tái hợp binh, nỗ lực tấn công từ nhiều hướng; quân Ukraine đẩy lùi quân Nga ở miền đông; một quan chức Nga bị thương; Ba Lan tuyên bố ủng hộ Ukraine đến cùng,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân Ukraine đẩy lùi quân Nga ở phía đông

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 22-5 dẫn thông tin từ Nhóm Hoạt động Chiến thuật phía Đông của Ukraine cho biết binh sĩ nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine và phá hủy tám đơn vị thiết bị quân sự của đối thủ.

“Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kiềm chân Nga trong khu vực kiểm soát của Cụm tác chiến phía Đông. Vào ngày 22-5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công ở đây" - theo báo cáo.

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở miền Đông Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở miền Đông Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Kết quả là quân Ukraine đã tiêu diệt 9 binh sĩ Nga, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, một tàu sân bay bọc thép, một hệ thống súng cối, một hệ thống tên lửa chống tăng và hai xe kéo pháo của Nga, báo cáo cho biết.

Nga tái hợp binh, nỗ lực tấn công từ nhiều hướng

Theo Ukrinform, ngày 22-5, quân Nga đã tái hợp lực lượng và cố gắng tấn công từ nhiều hướng.

Cụ thể, theo Ukrinform, ở tỉnh Donetsk, Nga cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của quân đội Ukraine và tiến đến tỉnh Luhansk.

Ở phía biên giới Ukraine-Belarus, Lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus ra sức bảo vệ khu vực này. Theo phía Ukraine, mối đe dọa về các cuộc không kích và tên lửa từ lãnh thổ Belarus vẫn còn.

Các tòa nhà nằm gần nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol, Ukraine) bị phá hủy ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Các tòa nhà nằm gần nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol, Ukraine) bị phá hủy ngày 22-5. Ảnh: REUTERS

Ở biên giới Nga-Ukraine, quân Moscow tiếp tục thắt chặt quyền kiểm soát ở vùng Bryansk và Kursk. Phía Ukraine cho biết Nga tiếp tục ngăn quân dự bị của Ukraine di chuyển đến Vùng Tác chiến phía Đông.

Riêng tình hình ở TP Kharkiv tương đối ổn định trong ngày 22-5.

Ở TP Sievierodonetsk thuộc tỉnh Luhansk, Nga cũng cố gắng mở cuộc tấn công ở làng Oleksandrivka nhưng không thành công.

Tại khu vực Biển Đen và Biển Azov, các nhóm hải quân Nga tiếp tục cô lập các khu vực tác chiến và phong tỏa hàng hải dân sự.

'Thị trưởng' do Nga chỉ định ở Enerhodar đã bị thương

Hãng tin Reuters ngày 22-5 dẫn nguồn tin của cả Ukraine và Nga cho biết người được Moscow chọn làm thị trưởng TP Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia (của Ukraine, nhưng Nga đang kiểm soát) đã bị thương trong một vụ nổ cùng ngày.

Enerhodar là TP thuộc tỉnh Zaporizhia của Ukraine, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Nhà máy này hiện cũng đã rơi vào tay Nga.

Ông Andrei Shevchik, người được Nga bổ nhiệm làm thị trưởng Enerhodar sau khi giành quyền kiểm soát TP, đang được chăm sóc đặc biệt sau vụ nổ, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin.

"Chúng tôi xác nhận chính xác rằng trong vụ nổ, người đứng đầu 'chính quyền nhân dân tự xưng' là ông Shevchik và các vệ sĩ đã bị thương" - ông Dmytro Orlov, người vẫn được chính phủ Ukraine công nhận là thị trưởng hợp pháp của TP thông báo trên Telegram.

Theo ông Orlov, ông Shevchik đã được đưa đến TP Melitopol cũng thuộc tỉnh Zaporizhia (của Ukraine nhưng hiện đang bị Nga kiểm soát) để hồi phục vết thương và tạm thời sẽ rời ghế lãnh đạo TP.

Hiện vẫn chưa xác minh được nguyên nhân của vụ nổ, theo Reuters.

Zelensky trao danh hiệu danh dự cho TP Rzeszów ở đông nam Ba Lan

Ngày 22-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã trao cho TP Rzeszów của Ba Lan danh hiệu danh dự “Thành phố cứu hộ” vì đã chào đón hàng triệu người tị nạn Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

“Thay mặt cho toàn thể người dân Ukraine, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thành phố Rzeszów, thành phố cứu hộ đầu tiên" - Tổng thống Ukraine nói.

TP Rzeszów nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km và đóng vai trò là điểm tiếp nhận những người tị nạn Ukraine.

Tổng thống Ba Lan phát biểu trước quốc hội Ukraine, hứa sẽ ủng hộ Kiev đến cùng

Ngày 23-5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các nhà lập pháp ở Kiev rằng chỉ có Ukraine mới có quyền định đoạt tương lai của mình. Ông cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu trước quốc hội Ukraine kể từ chiến dịch quân sự của Nga, theo Reuters.

Andrzej Duda nói: “Có người nói Ukraine nên nhượng bộ trước những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng chỉ Ukraine mới có quyền quyết định về tương lai của mình" - ông nói thêm.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: REUTERS

Ông Duda cho rằng, cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Nga rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine.

"Nếu Ukraine hy sinh vì lý do kinh tế hoặc tham vọng chính trị - thậm chí là một cm lãnh thổ của họ, thì đó sẽ là một cú đánh lớn không chỉ đối với Ukraine, mà đối với toàn bộ phương Tây" - ông Duda nói thêm.

Ba Lan là nước ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại Nga và đã lên tiếng ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

"Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi Ukraine trở thành thành viên EU" - ông Duda nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm