NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã 'bay về cõi hạc'

(PLO)- NSND, Đạo diễn Doãn Hoàng Giang qua đời lúc 18g15 phút tối nay (16-1) tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt xác nhận. Viết trên trang cá nhân về sự ra đi của ông NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ: "Thế là người đã bay về cõi hạc… Một mất mát to lớn của nền sân khấu Việt Nam".

Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938, thuộc lớp thế hệ vàng thứ hai được tu nghiệp sang nước ngoài. Ông luôn miệt mài với sân khấu, vở diễn. Ông cũng là người đi đầu trong việc cách tân chèo (chèo cải biên).

NSND Doãn Hoàng Giang. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

NSND Doãn Hoàng Giang.

Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trước khi trở thành đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang là diễn viên khoá I của Trường Sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường yêu thích.

Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến vở kịch: Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi, Bài ca Điện Biên, vở chèo Nàng Si ta, vở cải lương Hoàng hậu Ba Tư, Nữ tướng Lê Chân...

NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng thời đại của sân khấu chèo đương đại. Dưới bàn tay của vị đạo diễn tài ba này, hàng loạt vở chèo được tái hiện thành công rực rỡ.

Trong một bài viết vào tháng 1 năm 2022, tác giả Trần Mỹ Hiền cho biết, vài ba năm trở lại đây, sức khỏe của ông không được tốt, NSND Doãn Hoàng Giang lui về ở ẩn trong căn nhà tại Nghi Tàm lộng gió.

Tháng 10-2021, kỉ niệm 100 năm Sân khấu kịch Việt Nam diễn ra 15 ngày ở Nhà hát Lớn Hà Nội, người ta chỉ kịp nhìn thấy bóng NSND Doãn Hoàng Giang lướt qua nhẹ nhàng một vài phút ở tiền sảnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm