VỤ TRẺ SƠ SINH CHẾT Ở BV ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

Nữ hộ sinh có thái độ không đúng với sản phụ

Các bác sĩ khoa Sản và khoa Nhi của BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã làm hết trách nhiệm, không có lỗi trong cái chết của cháu bé.

Theo BS Dũng, tại cuộc họp, nữ hộ sinh Nguyễn Lê Thị Hồng Nga đã thừa nhận có những lời nói, thái độ chưa đúng với chị Tân cũng như người nhà. Lãnh đạo BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm và sẽ cắt tiền thưởng tháng 10 của nữ hộ sinh này.

Chiều 20-10, chị Tân nhập viện sinh con (thứ ba) và yêu cầu cho được sinh mổ nhưng không được chỉ định mổ. Đến 3 giờ ngày 21-10, chị đã sinh con nhưng cháu bé có dấu hiệu bị ngộp thở, tím tái, không khóc được và đã chết sau đó một ngày…

T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm