Nửa đêm đưa sản phụ từ vùng bị lũ cô lập đến bệnh viện

(PLO)- Bất chấp nước lũ chảy siết, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã tổ chức đội ngũ đi xuồng máy vào vùng bị nước lũ cô lập đưa sản phụ ra ngoài an toàn, sinh mổ thành công. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư Huyện ủy Ia Pa (Gia Lai), cho biết tối 9-10, ông cùng với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ xã Chư Răng và lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện đi xuồng máy vào thôn Pleidu (xã Chư Răng, bị nước lũ cô lập), cứu hộ, đưa một sản phụ đang chuyển dạ về Trung tâm Y tế huyện an toàn. Đến rạng sáng nay, sản phụ đã sinh được bé trai nặng 3,2 kg.

Sản phụ may mắn được đưa ra ngoài sinh con kịp thời là chị P.T.C, sinh con lúc 0 giờ 20 sáng 10-10.

Dua-san-phu-ra-khoi-vung-ngap-lut-sinh-con-an-toan 2.jpg
Trong đêm, lực lượng cứu hộ của huyện Ia Pa và đội ngũ y bác sĩ vào vùng ngập lụt đưa sản phụ ra ngoài sinh con an toàn. Ảnh: MT.

Theo ông Trưởng, tối 9-10, sau khi nhận được tin báo có một sản phụ sắp chuyển dạ, khó sinh thường nên huyện tổ chức đội ngũ đi xuồng máy, vượt lũ vào thôn Pleidu (xã Chư Răng) đưa sản phụ ra ngoài Trung tâm Y tế huyện thực hiện sinh mổ.

Do đêm tối, sản phụ nặng hơn 90 kg nên công tác hỗ trợ gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ đã đưa xe tải hạng nặng, chở sản phụ vượt lũ ra ngoài. Thời điểm đưa sản phụ ra ngoài, rất nhiều người dân quan tâm đến xem.

Dua-san-phu-ra-khoi-vung-ngap-lut-sinh-con-an-toan 3.jpg
Quá trình đưa sản phụ ra ngoài gặp khó khăn do nước lớn.

Từ hai ngày qua, thôn Pleidu (xã Chư Răng) bị cô lập với bên ngoài do nước lũ ở thượng nguồn suối Đắk Pi Hao đổ về lớn, gây ngập hơn một mét khiến việc đi lại bị chia cắt.

Đến sáng nay 10-10, suối Đắk Pi Hao đã bắt đầu rút. Cùng với điểm thôn Pleidu (xã Chư Răng), thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) cũng bị nước lũ ngập khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Tại điểm tràn bị ngập, nước đã cuốn hư hỏng phần mặt đường.

Dua-san-phu-ra-khoi-vung-ngap-lut-sinh-con-an-toan 1.jpg
Đến sáng nay, nước lũ đã bắt đầu rút. Ảnh chụp điểm cống tràn vào thôn Pleidu, xã Chư Răng sáng nay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trong ngày 9-10 trên địa bàn xảy ra mưa vừa đến rất to, có một số nơi có lượng mưa từ 155 đến 170 mm.

Qua báo cáo nhanh, ghi nhận thiệt hại do mưa lớn xảy ra tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, Đắk Đoa, Chư Sê và Chư Prông... ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu hơn 322 triệu đồng. Về nông nghiệp, có hơn 10 ha diện tích lúa, 3,55 ha mì và nhiều diện tích hoa màu khác bị nước nhấn chìm; hạ tầng giao thông nhiều đoạn bị nước cuốn trôi, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm