Núi lửa Indonesia phun trào, 9 người thương vong

Đã có 6 người chết và 3 người nguy kịch vì núi lửa phun ở miền đông Indonesia chiều 21-5, hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho ngày 22-5.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, núi lửa Sinabung ở đảo Sumatra bắt đầu hoạt động từ chiều 21-5, phun ra hàng loạt đợt khói bụi nóng, nhiệt độ có thể lên đến 700 độ C.

Khói bụi từ núi lửa Sinalung trong đợt phun trào ngày 21-5. (Ảnh: AP)

Tất cả 9 nạn nhân đều đang làm đồng trong khu vực 4 km cách núi lửa Sinabung.

Hiện lực lượng cứu hộ đang kiểm tra từng hộ dân trong khu vực 4 km. Những hộ dân này đã được lệnh phải rời khỏi nơi này từ năm 2014 vì rủi ro từ núi lửa quá lớn. Trong năm này đã có 16 người chết vì núi lửa Sinalung phun. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bất chấp ở lại vì lý do sinh kế.

Núi lửa Sinalung trong một đợt phun trào ngày 27-2-2016. (Ảnh: AFP)

Sinalung là một trong 129 núi lửa có khả năng hoạt động ở Indonesia, bắt đầu hoạt động mạnh trở lại vào năm 2013 sau một thời gian dài ngủ yên. Các đợt phun trào của núi lửa Sinalung thường rất nghiêm trọng và gây thương vong với từng cột khói bụi cao hàng km lên bầu trời. Indonesia vẫn đang đặt mức cảnh báo cao nhất với núi lửa Sinalung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm