Ô tô Trung Quốc đang gây sức ép trên các đường phố thế giới

(PLO)- Ô tô Trung Quốc đang ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới BYD (Trung Quốc) không chỉ bán mạnh xe trên toàn cầu mà còn gây sức ép lớn trên các tuyến đường hàng hải.

Ngay đầu năm 2024, BYD vừa đưa vào vận hành một chiếc tàu chở ô tô của mình với công suất 5.000 xe. Chiếc tàu này đã cập bến tại Hà Lan, Đức và Ấn Độ. Dù vậy, hãng chỉ mới chiếm 2,8% thị phần của thị trường tàu vận tải ô tô.

Trong khi đó, Toyota mới là người sở hữu đội tàu chở ô tô lớn nhất thế giới. Nhưng BYD đang vươn lên là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các hãng xe danh tiếng trên thế giới.

Năm 2023, ông lớn ô tô Trung Quốc đã bán được 3 triệu ô tô điện. Hầu hết doanh số nằm ở thị trường Trung Quốc, nhưng BYD cũng đã xuất khẩu gần 250.000 xe cho Úc, Brazil và Israel.

ô tô Trung Quốc.jpg
Ô tô Trung Quốc đang phổ biến trên khắp thế giới. Ảnh: BYD

Hiện thị trường ô tô điện của Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt khách hàng Mỹ thích những chiếc xe có kiểu dáng đẹp, hiệu suất cao và giá cả hợp lý.

BYD hoàn toàn có khả năng thâm nhập thị trường Mỹ mạnh mẽ khi hãng đã bắt đầu sở hữu tàu vận chuyển ô tô nhằm giúp chiếc xe có giá rẻ hơn đối thủ cạnh tranh Tesla trên thị trường Mỹ.

Insider

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm