Ông Biden giục ông Trump kêu gọi dừng bao vây tòa nhà Quốc hội

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích một cuộc tấn công vào  tòa nhà Quốc hội và hối thúc Tổng thống Donald Trump lên sóng truyền hình quốc gia và có bài phát biểu kêu gọi những người ủng hộ ông dừng cuộc bao vây bạo lực hiện nay, báo Huffpost đưa tin.

Người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội gây náo loạn. Ảnh: AFP

"Tôi kêu gọi Tổng thống Trump lên truyền hình quốc gia ngay bây giờ để thực hiện lời thề của mình và bảo vệ Hiến pháp. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây này"- ông Biden nói.

“Việc xông vào Điện Capitol, đập phá cửa sổ, chiếm các văn phòng không phải là một cuộc biểu tình. Đó là sự dấy loạn" - ông Biden tiếp tục lên án và gọi hành động này là “cuộc tấn công chưa từng có” vào nền dân chủ Mỹ.

Trước đó, những người ủng hộ ông Trump đã tập trung tại Washington, D.C., theo lời kêu gọi của tổng thống, nhằm ủng hộ nỗ lực của ông Trump để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tháng 11. Sau đó, họ xông vào Điện Capitol gây náo loạn và buộc các thành viên Quốc hội, nhân viên và nhà báo phải sơ tán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm