Ông Biden nói Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan, Nhà Trắng nói Washington tôn trọng 'một TQ'

Hãng tin Reuters hôm 21-10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị Trung Quốc tấn công.

Cụ thể, trong một sự kiện họp báo được tổ chức theo hình thức diễn đàn công cộng (hình thức town hall) tại tòa nhà của đài CNN, khi liên tiếp hai lần được hỏi về khả năng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu lãnh thổ này bị Trung Quốc tấn công, Tổng thống Biden đã trả lời: “Có, chúng tôi cam kết về điều đó”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo được CNN tổ chức theo hình thức town hall ngày 21-10. Ảnh: HURRIYET DAILY NEWS

Đồng thời ông chủ Nhà Trắng trấn an mọi người không nên quá lo lắng về sức mạnh quân sự của Mỹ, vì Nga, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đều biết Mỹ là lực lượng quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới.

Thay vào đó, ông Biden nói rằng điều mà mọi người nên lo lắng là “liệu họ [Trung Quốc] có thực hiện các hành động mà có thể đẩy họ vào tình huống gây ra sai lầm nghiêm trọng”. 

“Tôi không mong muốn một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Tôi chỉ muốn Trung Quốc hiểu rằng chúng ta sẽ không lùi bước và chúng ta sẽ không thay đổi bất kỳ quan điểm nào của mình” - ông Biden cho hay.

Tuyên bố trên của Tổng thống Biden đã đặt ra những băn khoăn về việc liệu Mỹ có còn tiếp tục thực hiện chính sách “mơ hồ chiến lược” hay đã chuyển sang chính sách “rõ ràng chiến lược” đối với an ninh tại eo biển Đài Loan.

Chính sách “mơ hồ chiến lược” đã được Mỹ theo đuổi từ lâu, theo đó Mỹ cam kết viện trợ quân sự nhằm củng cố khả năng phòng vệ của Đài Loan nhưng không nêu rõ cam kết sẽ hành động quân sự trước việc Trung Quốc xâm lược hòn đảo này. Chiến lược nhằm mục đích ngăn cản Đài Bắc đơn phương tuyên bố độc lập, đồng thời cũng ngăn cản Bắc Kinh đơn phương tiến hành cuộc tấn công Đài Loan.

Tuy nhiên, ngay sau phát ngôn của ông Biden tại cuộc họp báo, Nhà Trắng ngay lập tức minh định rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan.

“Quan hệ phòng vệ giữa Mỹ và Đài Loan vẫn tuân thủ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Chúng tôi sẽ duy trì cam kết theo Đạo luật, tiếp tục hỗ trợ khả năng phòng vệ của Đài Loan và phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi hiện trạng” - một phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

Trong khi đó, văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết lập trường của Đài Bắc vẫn như cũ, đó là sẽ không nhượng bộ trước áp lực cũng như không “hành động một cách hấp tấp” khi có được sự ủng hộ (từ phía Mỹ).

Về phía Trung Quốc, ông Uông Văn Bân - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này - kêu gọi Mỹ không nên gửi những tín hiệu sai lầm tới lực lượng đòi độc lập tại Đài Loan.

“Không ai được đánh giá thấp quyết tâm và khả năng của người dân Trung Quốc trong việc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của [Trung Quốc]. Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trong vấn đề lợi ích cốt lõi” - ông Uông khẳng định.

Căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua. Ông Khâu Chính Quốc, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, cảnh báo Trung Quốc có khả năng tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm