Ông Blinken: 5 nước Trung Đông đồng ý lập kế hoạch về tương lai Gaza

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và 4 quốc gia Ả Rập đồng ý lập kế hoạch tái thiết và quản lý Dải Gaza hậu xung đột Israel-Hamas.

Ngày 8-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và 4 quốc gia Ả Rập, gồm Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng ý việc lập kế hoạch tái thiết và quản lý Dải Gaza hậu xung đột Israel-Hamas, theo hãng tin AP.

Theo ông Blinken, lãnh đạo các nước này cũng cho biết sẽ cân nhắc khả năng tham gia của nước mình vào kế hoạch tái thiết và quản lý Dải Gaza hậu xung đột Israel-Hamas.

Ông Blinken đưa ra thông tin trên khi đang có chuyến công du loạt nước Trung Đông nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Gaza lan rộng trong khu vực.

Ông Blinken: 4 nước Trung Đông đồng ý thảo luận về tương lai Gaza
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 8-1 để đến Saudi Arabia trong chuyến công du Trung Đông. Ảnh: REUTERS

“Các nhà lãnh đạo đồng ý làm việc cùng nhau để giúp Gaza ổn định và phục hồi, vạch ra con đường chính trị phía trước cho người Palestine và nỗ lực hướng tới hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài trong toàn khu vực” - ông Blinken nói khi dừng chân tại Saudi Arabia.

Theo ông Blinken, lãnh đạo các nước Trung Đông “sẵn sàng đưa ra những cam kết cần thiết nhằm thúc đẩy tầm nhìn này cho khu vực”.

Ngoại trưởng Mỹ không cho biết nội dung cụ thể kế hoạch cũng như những gì mà 5 quốc gia trên có thể đóng góp vào kế hoạch cho Gaza hậu xung đột.

Theo AP, hỗ trợ tài chính từ UAE và Saudi Arabia có thể rất cần thiết cho sự thành công của kế hoạch tái thiết Gaza.

Diễn biến trên được xem là mang tính đột phá vì các nước này trước đây tuyên bố rằng phải có lệnh ngừng bắn và sự đảm bảo của Israel trong việc giảm thiểu thương vong dân thường, trước khi bàn về kế hoạch cho Gaza hậu xung đột, theo AP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm