Tình báo Hàn Quốc: Hamas sử dụng vũ khí Triều Tiên trong xung đột ở Gaza

(PLO)- Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc công bố bằng chứng rằng phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas sử dụng vũ khí Triều Tiên trong xung đột ở Gaza.

Ngày 8-1, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết phát hiện bằng chứng cho thấy phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) sử dụng vũ khí Triều Tiên trong xung đột với Israel, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc công bố một bức ảnh về vỏ một loại đạn pháo mà Hamas đã sử dụng hôm 5-1. Qua xác minh, tình báo Hàn Quốc cho rằng đây là loại đạn pháo của súng phóng lựu F-7 do Triều Tiên sản xuất.

Triều Tiên.png
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc công bố bức ảnh cho rằng Hamas đang sử dụng vũ khí Triều Tiên trong xung đột với Israel ở Dải Gaza. Ảnh: YONHAP

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc còn phát hiện trên vỏ đạn có ghi các số liệu kỹ thuật bằng chữ Hangul (chữ viết của 2 nước thuộc bán đảo Triều Tiên).

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết đang thu thập thêm các bằng chứng về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Hamas, bao gồm khối lượng giao dịch và thời điểm buôn bán.

Hiện phía Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo Yonhap, Hàn Quốc từng cáo buộc Triều Tiên bán vũ khí cho Hamas hồi tháng 11-2023. Lúc bấy giờ, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là âm mưu của Hàn Quốc nhằm bôi xấu nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm