Ông Chung gạch 5 cái tên, giữ lại Chương Thị Kiều cho World Cup

(PLO)- Trước vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023 và chuẩn bị chuyến tập huấn ở New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã sớm chốt danh sách 23 cầu thủ cho ngày hội lớn nhất hành tinh, trong đó có trung vệ thép Chương Thị Kiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ các đối thủ lớn ở World Cup 2023 tại bảng E lần lượt gặp đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Sau chuyến tập huấn châu Âu với những trận đá tập chất lượng, trong đó có 90 phút giao hữu thua tuyển nữ Đức 1-2, các học trò Mai Đức Chung tiếp tục rèn luyện ở Hà Nội.

Và sau một thời gian ngắn theo dõi, ông Chung đã sớm chia tay năm cầu thủ gồm Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. Theo VFF, ông thầy 73 tuổi cho biết các cầu thủ này đã rất cố gắng nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa cho các nhiệm vụ tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

Với số lượng 23 cầu thủ được đăng ký lần này, HLV Mai Đức Chung giữ lại những gương mặt còn khá trẻ của đội tuyển như tiền đạo Vũ Thị Hoa và thủ môn Đào Thị Kiều Oanh. Những cầu thủ này đã thể hiện tốt trong các đợt tập huấn vừa qua và nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện để đến với đấu trường bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Chương Thị Kiều đã tập nặng trở lại cùng đồng đội trong kỳ SEA Games 32 vừa vô địch tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chương Thị Kiều đã tập nặng trở lại cùng đồng đội trong kỳ SEA Games 32 vừa vô địch tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đặc biệt, trong danh sách lần này có sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều. Trước đó, HLV Mai Đức Chung đã tung cầu thủ của TP.HCM vào sân ở 15 phút cuối trong trận giao hữu với CLB Schott Mainz (Đức) để kiểm tra khả năng và phong độ thi đấu, sau thời gian nghỉ, điều trị chấn thương.

“Tôi cũng theo dõi vị trí của Kiều, khi cô vào sân thì có thể ổn định và chỉ huy nhắc nhở được hàng hậu vệ” –HLV Mai Đức Chung nhận xét sau trận đấu và quyết định giữ lại trung vệ thép dày dạn kinh nghiệm.

Chia sẻ về những ngày tập gần đây, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết: “Ban huấn luyện lưu ý tất cả các tình huống trên sân. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các chị em trong đội đều được HLV rèn luyện và dặn dò kỹ lưỡng.

Tuyết Dung và tuyển nữ Việt Nam tập trung hết mình trong các chuyến tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyết Dung và tuyển nữ Việt Nam tập trung hết mình trong các chuyến tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá là môn tập thể, đôi khi các vị trí trên sân đều có thể chơi được. Giải đấu sắp tới chúng ta gặp những đối thủ đều có thể hình cao to. Gần đây, HLV cho toàn đội tập những tình huống bóng cố định, và chú trọng phối hợp trong cự ly ngắn. Đó là những tình huống có thể gây ra bất ngờ”.

Trước câu hỏi về sự cạnh tranh vị trí thi đấu, Tuyết Dung cho biết: “Tôi cảm thấy thoải mái ở giải đấu lần này. Mình cũng nên để cho các em thi đấu xen kẽ, điều đó nằm trong sự tính toán của HLV trưởng”.

Trong các trận đấu giao hữu gần đây tại Đức và Ba Lan, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự cũng đã tính toán và tung vào sân nhiều gương mặt trẻ để thử nghiệm tại các vị trí. Nói về cơ hội bị bỏ lỡ khi được tung vào sân ở trận giao hữu với tuyển nữ Đức, tiền đạo trẻ 20 tuổi Vũ Thị Hoa cho biết: “Tôi khá tiếc khi đã đối mặt với thủ môn nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn. Tôi sẽ cố gắng cải thiện để làm tốt hơn.

Thầy trò Mai Đức Chung có trận giao hữu thua chủ nhà tuyển nữ Đức 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò Mai Đức Chung có trận giao hữu thua chủ nhà tuyển nữ Đức 1-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau những trận đấu đó, tôi và cả đội đã học hỏi được nhiều thứ của đội bạn. Đội tuyển nữ Đức có lối đá nhanh nhẹn và chơi tấn công đẹp. Lần đầu tiên đi châu Âu và thi đấu với các đội bóng mạnh như thế nên một cầu thủ trẻ như tôi cũng rụt rè và chưa tự tin. Nhưng qua từng trận đấu, tôi đã cải thiện được nhiều và tự tin vào mình hơn”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand vào trưa ngày 5-7. HLV Mai Đức Chung và các học trò có gần hai tuần để làm quen với các điều kiện tại nơi diễn ra bảng E vòng chung kết World Cup. Trong thời gian này, tuyển nữ Việt Nam còn hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand (ngày 10-7) và tuyển nữ Tây Ban Nha (ngày 14-7).

Danh sách chính thức 23 nữ tuyển thủ Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết cúp thế giới.

Danh sách chính thức 23 nữ tuyển thủ Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết cúp thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm