Ông Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

(PLO)- Trưa 30-6, ông Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kênh Channel News Asia, ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 17 của Philippines vào lúc 12 giờ hôm nay, 30-6 (giờ địa phương), tại Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô Manila.

“Đây là một thời khắc lịch sử đối với tất cả chúng ta. Các bạn đã loại trừ nền chính trị bị chia rẽ khỏi đất nước bằng chính lá phiếu của mình" - ông nói trong bài phát biểu nhậm chức.

Tân Tổng thống Philippines - ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Ảnh: AFP

Tân Tổng thống Philippines - ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Ảnh: AFP

Ông là con trai của cố tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos. Theo Channel News Asia, chiến thắng của ông “Bongbong” Marcos Jr đã giúp gia đình Marcos tái xuất chính trường Philippines sau gần 4 thập niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm