Ông Hun Manet: Sẽ lập nhóm chuyên trách giải quyết bức xúc dân nêu trên MXH

(PLO)- Thủ tướng Hun Manet cho biết sẽ lập các nhóm chuyên trách tập hợp, giải quyết bức xúc mà người dân Campuchia nêu trên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đang lên kế hoạch lập một đội can thiệp đặc biệt và một đội phản ứng nhanh để theo dõi, tập hợp và hành động giải quyết những bức xúc mà người dân nêu trên mạng xã hội, tờ Khmer Times đưa tin ngày 31-8.

Thủ tướng Hun Manet (người thứ ba từ phải qua) tại cuộc gặp 18.000 công nhân nhà máy ở làng Prey Speu ở thủ đô Phnom Penh hôm 29-8. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Hun Manet (người thứ ba từ phải qua) tại cuộc gặp 18.000 công nhân nhà máy ở làng Prey Speu ở thủ đô Phnom Penh hôm 29-8. Ảnh: KHMER TIMES

Kế hoạch theo dõi mạng xã hội nhằm nắm bắt các vấn đề của người dân được ông Hun Manet đề cập trong cuộc họp với 18.000 công nhân nhà máy tại làng Prey Speu của thủ đô Phnom Penh vào ngày 29-8.

“Nhóm đầu tiên sẽ báo cáo cho tôi thông tin họ thu thập hàng ngày vì tôi không thể dành nhiều thời gian cho mạng xã hội vì các cam kết khác. Nhóm thứ hai sẽ nghiên cứu các khiếu nại để biết hành động nào đã được thực hiện ở cấp địa phương và liệu chúng có được giải quyết nhanh chóng hay không” - ông Hun Manet nói.

Thủ tướng Hun Manet nói thêm rằng ông thường xuyên theo dõi Facebook và TikTok để biết loại khiếu nại và vấn đề mà mọi người trên khắp đất nước mong muốn được giải quyết nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ này từ nay sẽ do nhóm can thiệp đặc biệt đảm nhận để giúp đỡ Thủ tướng cũng như người dân.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng chia sẻ với các công nhân kinh nghiệm giải quyết vấn đề mà ông gặp phải trên Facebook.

“Chúng tôi thấy vấn đề phong tỏa đường được người dân tỉnh Takeo đăng lên Facebook và nó đã được giải quyết với sự can thiệp ngay lập tức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Keut Rith” - ông Hun Manet nêu ví dụ.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ có một nhóm thông tin riêng ở Văn phòng Thủ tướng, bên cạnh các đội phản ứng nhanh và can thiệp đặc biệt” – Thủ tướng Hun Manet cho biết thêm.

Ông Heng Kimhong, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu và Vận động của Hiệp hội Mạng lưới Thanh niên Campuchia, hoan nghênh kế hoạch lập các nhóm đặc biệt để thu thập các khiếu nại và vấn đề mà mọi người chia sẻ trực tuyến.

“Tuy nhiên, nhóm phải ưu tiên những vấn đề, khiếu nại của người dân gửi đến các bộ ngành liên quan để giải quyết nhanh chóng” - ông Heng Kimhong đóng góp ý kiến.

Ông Kimhong cũng hy vọng đội ngũ chuyên gia sẽ chủ động tìm kiếm, tìm ra những người đang phải đối mặt vấn đề và loại vấn đề nào cần chính phủ can thiệp, đem lại công lý cho họ mà không phân biệt đối xử hay thiên vị chính trị.

Ông An Chhayrath, một người dân tỉnh Kampong Cham, cũng ủng hộ chủ trương của Thủ tướng Hun Manet về việc lập nhóm can thiệp đặc biệt nhằm thu thập thông tin từ người dân trên mạng xã hội.

Ông An Chhayrath nói thêm rằng nhiều người đang phàn nàn về việc lạm dụng quyền lực và cách thức mà các gia đình nghèo bị người giàu đe dọa khi xảy ra tranh chấp đất đai.

“Tôi kêu gọi chính phủ mới giải quyết những khiếu nại như vậy càng sớm càng tốt vì nếu để tòa án giải quyết thì mất nhiều thời gian” – ông Chhayrath đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm