Ông Huỳnh Tấn Đạt tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức.

Theo đó, đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ IV của Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP trong năm năm (từ 2017-2022); khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp của Hội và hội viên.

Đồng thời, tổng kết những việc đã làm được, chưa làm được, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp để góp phần xây dựng Hội Cựu Chiến binh Sở Tư pháp luôn vững mạnh.

dai-hoi-cuu-chien-binh-so-tu-phap

Ban Chấp hành ra mắt đại hội. Ảnh: H.CHƯƠNG

Trong giai đoạn cách mạng mới, Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP xác định mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP, thời gian qua hội đã có nhiều hoạt động tương thân tương ái. Cụ thể như xây cầu, đường ở các địa phương có kinh tế khó khăn, vùng căn cứ kháng chiến; giúp đỡ đồng bào thiên tai, lũ lụt; giúp đỡ trẻ em gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp quỹ hỗ trợ đồng đội; vận động đóng góp quỹ mua vaccine ngừa COVID-19; đóng góp 9.000 suất ăn cho cán bộ tuyến đầu chống dịch; tặng thực phẩm thiết yếu cho người dân ở khu phong tỏa, cách ly…

Hội còn tổ chức xây nhà tình thương, tình nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, quà tết cho bà con nghèo… tổng giá trị là hơn 3 tỉ đồng.

dai-hoi-cuu-chien-binh-so-tu-phap

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: H.CHƯƠNG

Hội cũng đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp trợ giúp pháp lý cho người yếu thế gồm người chưa thành niên, trẻ em, người khuyết tật khó khăn.

Đến nay hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp đã tham gia hỗ trợ kinh phí xét nghiệm ADN cho trên 30 trường hợp với kinh phí khoảng 100 triệu đồng; giúp đăng ký giấy tờ tùy thân, khai sinh, nhập hộ khẩu, CCCD cho trên 163 trường hợp là trẻ em, người khuyết tật, người nghèo giúp họ vươn lên trong cuộc sống; tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ cho hơn 100 vụ việc hình sự, dân sự, hành chính.

Hội viên là đấu giá viên đã góp phần vào sự công khai, minh bạch trong các phiên đấu giá, tránh thất thu thuế, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần phòng chống tham nhũng.

Hội viên là biên tập viên, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã nghiên cứu chuyên sâu các câu chuyện pháp luật, vụ án hình sự, dân sự có nhiều quan điểm khác nhau, bình luận và nhờ các chuyên gia pháp luật đưa ra các quan điểm, tư duy pháp lý trên cơ sở thượng tôn pháp luật, phản bác lại các tư tưởng xuyên tạc.

Trong khuôn khổ, Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm ba thành viên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành hội đã họp phiên thứ nhất bầu ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp TP, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở.

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đã đánh giá cao, biểu dương, khích lệ và đề nghị phát huy hơn nữa những thành tích ấn tượng, ghi dấu ấn của Hội Cựu chiến binh Sở trong thời gian qua.

Ông Hạnh đề nghị hội viên Cựu chiến binh trải qua quân ngũ phải gương mẫu, truyền lửa cho thế hệ sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm