Ông lớn Thái Lan, Singapore muốn mua cổ phần Bách Hoá Xanh

(PLO)-Chuỗi Bách Hóa Xanh được định giá lên đến 1,7 tỉ USD.

Hãng tin Reuters vừa cho biết, đang có cuộc đua giữa các đại gia ngoại trong việc mua chuỗi bán lẻ lớn của Việt Nam.

Cụ thể, Quỹ đầu tư GIC (Singapore) đang cạnh tranh với các nhà đầu tư khác để mua 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh. GIC cũng không phải là cái tên xa lạ vì đã thực hiện nhiều thương vụ mua cổ phần các công ty lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, các nhà đầu tư Thái Lan cũng đã có động thái tìm hiểu mua cổ phần của Bách Hóa Xanh.

Một nguồn tin của Reuters cho biết, các nhà đầu tư đang định giá Bách Hóa Xanh lên đến 1,7 tỉ USD. Đặc biệt, việc thỏa thuận mua cổ phần Bách Hóa Xanh đang đi đến giai đoạn hoàn tất. Bước sang đầu quý I-2024, các bên có thể công bố thông tin cụ thể nếu thương vụ thành công.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ), đơn vị sở hữu Bách Hóa Xanh đã từng chia sẻ, sẽ bán cổ phần Bách Hóa Xanh cho nhà đầu tư ngoại cũng như hướng đến mục tiêu niêm yết trên sàn chứng khoán.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm