Ông Lương Tuấn Anh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM

(PLO)- Tại Đại hội Công đoàn viên chức TP.HCM lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, ông Lương Tuấn Anh được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Ông Lương Tuấn Anh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM

Ngày 9-7, Đại hội Công đoàn viên chức (CĐVC) TP.HCM lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên bế mạc và công bố kết quả bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự lễ bế mạc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM Nguyễn Thị Kim Dung,... và gần 200 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đoàn viên công đoàn về dự Đại hội.

Qua hai ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành CĐVC TP khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Công đoàn viên chức TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: VÕ THƠ
Ban Chấp hành Công đoàn viên chức TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: VÕ THƠ

Ban Chấp hành CĐVC TP lần thứ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 22 người. Trong đó, Ban thường vụ gồm có một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và bốn ủy viên. Đại hội cũng thống nhất bầu khuyết một Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong nhiệm kỳ này, ông Lương Tuấn Anh được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM.

Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM Lương Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh:VÕ THƠ

Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM Lương Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh:VÕ THƠ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM Lương Tuấn Anh bày tỏ sự cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, bầu vào BCH nhiệm kỳ IV. Thay mặt BCH mới, ông xin hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm tinh thần tập trung dân chủ, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển.

"Trong thời gian tới, BCH CĐVC TP sẽ cố gắng hết sức thực hiện tốt nhiệm vụ và mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu của các lãnh đạo TP, cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn để có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo được niềm tin cho đoàn viên, người lao động trong giai đoạn 2023-2028" - ông Tuấn Anh phát biểu.

Ban Thường vụ Công đoàn viên chức TP.HCM khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch

2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch

3. Ông La Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch

4. Ông Nguyễn Thành Đô, Ủy viên Thường vụ

5. Ông Dương Quốc Cường, Ủy viên Thường vụ

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Ủy viên Thường vụ

-----------------------------------

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao bảng đồng với nội dung “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” cho Công đoàn Viên chức TP
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao bảng đồng với nội dung “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” cho Công đoàn Viên chức TP

Đại hội CĐVC TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu tổng quát: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVC TPHCM theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, doanh nghiệp vững mạnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm