Ông Medvedev: Nga sẽ đạt được các mục tiêu Tổng thống Putin đề ra cho chiến dịch ở Ukraine

(PLO)- Ông Medvedev nói sự ủng hộ mà đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền nhận được là sự đảm bảo tốt nhất rằng Moscow "sẽ làm mọi thứ khi cần thiết".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev cho biết các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin đề ra sẽ đạt được.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev. Ảnh: REUTERS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev. Ảnh: REUTERS

Ông Medvedev, người đồng thời là lãnh đạo của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, đưa ra phát biểu trên trong một cuộc họp tổng kết kết quả chiến dịch tranh cử của đảng này tại thủ đô Moscow ngày 11-9, theo hãng thông tấn Nga TASS.

“Các mục tiêu mà tổng thống đất nước chúng ta và tổng tư lệnh tối cao đặt ra sẽ đạt được trong chiến dịch này. Sự ủng hộ mà đảng của chúng ta nhận được trong các cuộc bầu cử này là sự đảm bảo tốt nhất rằng chúng ta sẽ làm mọi thứ khi cần thiết” – ông Medvedev, người từng giữ chức tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012, nói.

Theo ông Medvedev, đảng Nước Nga Thống nhất đã tham gia chiến dịch hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi “các hành động của chế độ Kiev”. “Chúng ta đã và đang làm điều đó ở tất cả các cấp và mọi người thấy điều đó. Không thể không thấy. Có lẽ, chúng ta phải nói thẳng rằng, đó là khía cạnh mạnh nhất trong chiến dịch tranh cử của chúng ta” – ông phát biểu thêm.

Trả lời phỏng vấn TASS hồi tháng 8, ông Medvev cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine “theo các điều kiện của riêng mình”, đồng thời cảnh báo phương Tây có một kế hoạch lâu dài để tiêu diệt Nga.

Cũng trong ngày 11-9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga không từ chối các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng việc Kiev chậm trễ hơn nữa sẽ làm phức tạp thêm khả năng đạt được thỏa thuận với Moscow.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truyền đạt quan điểm của Moscow trong cuộc họp với Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) và các lãnh đạo phe phái. “Tổng thống nói với những người dự họp rằng chúng tôi không từ chối các cuộc đàm phán, nhưng những người làm vậy nên hiểu rằng họ càng trì hoãn quá trình này càng lâu thì họ càng khó đàm phán với chúng tôi” - ông nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, chính quyền Kiev nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra sau chiến thắng của Ukraine. “Và sau đó, khi Nga rời đất Ukraine, họ sẽ sẵn sàng đối thoại, áp đặt các điều kiện của họ lên chúng ta. Họ được hỗ trợ tích cực trong việc này, thậm chí được yêu thích ở London, Washington, Brussels. Nếu đây là lựa chọn của họ, thì chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể đạt được các mục tiêu do Tổng thống đặt ra như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt” - ông nhấn mạnh.

Ngày 24-2, Tổng thống Putin đã tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm hồi đáp yêu cầu hỗ trợ của người đứng đầu các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass ở miền đông quốc gia láng giềng. Ông nêu rõ Moscow không có kế hoạch chiếm giữ các vùng lãnh thổ của Ukraine mà chỉ muốn phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng.

Sau đó, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh cùng một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với các pháp nhân và cá nhân Nga. Ngoài ra, phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí và khí tài quân sự cho Kiev với chi phí lên tới hàng tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm