Ông Navalny bị chuyển đến nhà tù 'Sói Bắc Cực'

(PLO)- Nhân vật đối lập người Nga Alexei Navalny đã bị chuyển tới nhà tù băng giá “Sói Bắc Cực” - một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, bà Kira Yarmysh - đại diện của nhân vật đối lập người Nga Alexei Navalny - cho biết ông Navalny đã bị chuyển đến thụ án tại nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực), tờ The Moscow Times đưa tin.

navalny.png
Nhân vật đối lập người Nga Alexei Navalny. Ảnh: AFP

Theo bà Yarmysh, luật sư của ông Navalny đã gặp được ông vào ngày 25-12 và cho biết ông ấy vẫn ổn.

Phía chính phủ Nga chưa có phản ứng về thông tin trên.

Những người ủng hộ ông Navalny nhận được thông tin về việc ông bị chuyển sang nhà tù khác sau hơn 2 tuần mất liên lạc với ông. Trước đó, nhóm ủng hộ nhân vật này đã treo thưởng bằng tiền điện tử (crypto) cho ai cung cấp được thông tin về nơi ông bị giam, song không rõ phần thưởng là bao nhiêu.

Nhà tù IK-3 nằm cách vành đai Bắc Cực 64 km về phía bắc và cách Moscow khoảng 1.900 km về phía đông bắc.

Nhà tù này được gọi là "Sói Bắc Cực", là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga. Nhiệt độ ở đó được dự báo có thể giảm xuống khoảng -28 độ C trong tuần tới. Hầu hết tù nhân ở đó đều bị kết án về những tội ác nghiêm trọng.

Trong ngày 25-12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Washington đang quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của ông Navalny, đồng thời kêu gọi chính phủ Nga trả tự do cho nhân vật này ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc cho sức khỏe của ông Navalny và điều kiện giam giữ ông ấy. Chúng tôi đã thông báo với chính phủ Nga rằng họ phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với ông Navalny khi ông ấy bị họ giam giữ” - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm