Ông Park cho ai chơi, ai nghỉ khi đối đầu Thái Lan?

Đội tuyển U-23 Việt Nam đêm 26-3 chắc chắn phải chơi hơn sức mình nếu muốn thắng “kèo trên” U-23 Thái Lan đang có phong độ lẫn cách đá tốt. Có thể nói thầy trò ông Park phải “tử chiến” vì không lấy đủ 3 điểm của người Thái sẽ không bảo đảm cho một suất đá vòng chung kết U-23 châu Á như mong muốn.

Nếu như U-23 Thái Lan dễ dàng qua mặt Indonesia 4-0 thì học trò ông Park quá chật vật với chiến thắng 1-0 ở giây cuối cùng từ một tình huống phạt góc với cú đánh đầu cuối cùng của Triệu Việt Hưng. 90 thật mệt mỏi mà ông Park không ngần ngại gọi đấy là trận ăn may.

Thầy Park đã lên sẵn nhiều phương án chống chọi Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Vấn đề khác của ông thầy người Hàn Quốc khi không hài lòng với học trò ở trận thứ hai tiếp Indonesia là nhiều cầu thủ chưa tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Chính điều này đã khiến cho cách chơi của U-23 Việt Nam lủng củng. Một số vị trí có cảm giác bị giẫm chân nhau. Còn quá nhiều đường chuyền lạc địa chỉ, bị cướp bóng trong chân, hoặc phương án liên lạc để phối hợp với nhau gặp trục trặc.

Cái khó của thầy Park Hang-seo là không có nhiều sự chọn lựa nhân sự. 180 phút đã qua, ông chỉ có một đội hình đã đóng khung với cách chơi quen thuộc. Tuy nhiên, ở trận đối đầu với người Thái, có thể ông Park sẽ mạo hiểm để vừa hoàn chỉnh lối đá của mình, đồng thời tìm cách gây rắc rối cho đối thủ.

Chẳng hạn, ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải tính lại việc tung Thái Quý ra chơi tiền vệ trung tâm ngay từ đầu, như hai lần có trong đội hình xuất phát chơi cặp với Triệu Việt Hưng. Dễ thấy Thái Quý còn non nớt, chưa hoàn thành nhiệm vụ khiến ông Park phải kéo Quang Hải từ biên phải vào đá giữa, đẩy Thanh Bình vào trở lại. Còn nếu muốn Quang Hải tạo đột biến ở biên, ông Park sẽ đưa Tiến Dụng vào chơi tiền vệ phòng ngự thay chỗ Thái Quý.

Quang Hải có thể sẽ chơi tiền vệ trung tâm ngay từ đầu. Ảnh: NGỌC DUNG

Cũng có thể ông Park đêm nay sẽ đưa trung vệ Đình Trọng mới bình phục chấn thương vào sân ngay từ đầu và đưa Văn Hậu ra biên trái sở trường thay cho Thanh Thịnh. Cách xử lý này vừa giúp hàng phòng ngự vững chắc hơn, lại vừa có thêm phương án tấn công ở hành lang trái nhờ sức khỏe lẫn sự đa năng của Văn Hậu.

Mối lo khác của ông Park chính là khả năng đánh hơi và săn bàn thắng ở tuyến trên không quá dồi dào. Hà Đức Chinh chưa từng chơi đủ 90 phút và thường xuyên ra sân từ ghế dự bị tại các đấu trường gần đây, thì bây giờ nghiễm nhiên trở thành tay chơi chính.

Thế nhưng sự năng nổ của Hà Đức Chinh chưa thể khỏa lấp cho năng lực tác chiến độc lập hoặc chớp thời cơ nhạy bén khi phối hợp với đồng đội. Đức Chinh hay làm người ta nhớ đến Công Phượng, dù không phải lúc nào cũng hay.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ rất thận trọng và chắt chiu cơ hội mới mong thắng Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, các vệ tinh chơi xung quanh Hà Đức Chinh khó làm thay anh phần việc ghi bàn, kiểu của Văn Toàn hay Phan Văn Đức trước đây. Hai đối trọng Thanh Bình và Hoàng Đức có hình thể đẹp, nhưng dứt điểm chưa đẹp.

Chốt chặn cuối của U-23 Việt Nam cũng làm khán giả hồi hộp. Người ta có thể thông cảm cho Bùi Tiến Dũng cả năm qua không ra sân bắt chính nhiều, nhưng sẽ khó tiêu hóa bởi sự cẩu thả, như lúc phá bóng ngô nghê vào chân tiền đạo Indonesia.

Như vậy, đội hình xuất phát của chủ sân Mỹ Đình đêm 26-3 nhiều khả năng là thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Chung, hai biên Tấn Tài (phải) và Văn Hậu (trái); hai tiền vệ trung tâm Quang Hải – Triệu Việt Hưng; các tiền đạo Hà Đức Chinh, Hoàng Đức lệch cánh trái và phía đối diện là Thanh Bình.

Ở thế buộc phải thắng Thái Lan để kiếm suất chính thức đá vòng chung kết U-23 châu Á 2020, hy vọng ông Park sẽ sửa sai thành công cho các học trò.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm