Ông Park Hang-seo: ‘Tôi không làm HLV của Hàn Quốc hay Việt Nam’

(PLO)- HLV Park Hang-seo 66 tuổi sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đã trở về Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon chiều 14-2 và ông tranh thủ gặp gỡ các phóng viên quê nhà để chia sẻ nhiều về tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tái khẳng định: “Tôi không có ý định làm HLV ở Hàn Quốc hay Việt Nam. Nhưng nếu có lời đề nghị đến từ một quốc gia khác, tôi sẽ cân nhắc, tùy thuộc vào quốc gia đó và vị trí của họ”.

Ông Park cho biết mình cảm thấy mình còn đủ sức để làm HLV các đội tuyển trong hai hoặc ba năm nữa nhưng phải cho ông sự lựa chọn: “Tôi vừa kết thúc công việc huấn luyện ở Việt Nam nên sẽ không phù hợp để quay lại đó với tư cách cũ. Còn ở Hàn Quốc, các HLV trẻ đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi chỉ muốn thử sức ở nước khác”.

Ông Park chỉ về quê có hai ngày và sẽ trở lại Việt Nam sau khi có hẹn với một đài truyền hình để hoàn thành các cảnh quay ở Hàn Quốc. Ông sẽ thoải mái đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam miễn phí trong suốt quãng đời còn lại, do hãng hàng không Vietnam Airlines tặng vợ chồng ông Park vé máy bay hạng thương gia trên các chuyến bay giữa hai nước.

HLV Park Hang-seo nói chuyện với các phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, vào chiều 14-2, sau khi kết thúc hơn 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: YONHAP.

HLV Park Hang-seo nói chuyện với các phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, vào chiều 14-2, sau khi kết thúc hơn 5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: YONHAP.

HLV Park Hang-seo cho biết đây là lần đầu tiên ông sử dụng chiếc vé với quyền ưu tiên này: “Khi nhận được nó, tôi nghĩ đó chỉ là loại vé sử dụng trong một năm. Nhưng sau đó người quản lý nói rằng vé trọn đời. Tôi dự định sẽ ghé về nhà thường xuyên (cười)”.

Ông cũng nói về những liên kết ở Việt Nam: “Tôi nghĩ rằng nên duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với Việt Nam. Hiện chúng tôi đang cố gắng thiết lập mối liên hệ với bóng đá trẻ”. Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc thổ lộ mình sẽ tiếp tục công việc đào tạo trẻ ở Việt Nam mà ông xem là quê hương thứ hai.

Vào tháng 9-2017, ông Park ký hợp đồng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau hơn năm năm gắn bó, ông đã gặt hái nhiều thành tích như giúp đội U-23 lên ngôi á quân châu Á, hai lần vô địch SEA Games; đội tuyển Olympic vào bán kết ASIAD; tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và đặc biệt là góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ông Park chỉ về Hàn Quốc có hai ngày rồi trở lại Việt Nam ngày 16-2 với công việc đào tạo trẻ. Ảnh: CHOSUN.

Ông Park chỉ về Hàn Quốc có hai ngày rồi trở lại Việt Nam ngày 16-2 với công việc đào tạo trẻ. Ảnh: CHOSUN.

Sau khi về nhì tại Giải vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Cup) vào tháng trước, HLV Park Hang-seo đã chia tay các đội tuyển Việt Nam. Khi đó, ông Park cảm ơn các cầu thủ vì nỗ lực của họ và xin lỗi người hâm mộ Việt Nam bởi đã không thể mang về chức vô địch cho họ.

“Kết quả này là do những thiếu sót của tôi với tư cách là HLV trưởng" – ông Park nói - "Các cầu thủ đã thi đấu hết mình và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ khuyến khích những cầu thủ, giúp họ tiếp tục phát triển hơn là chỉ trích họ”.

Thầy Hàn chia sẻ ông rất nhớ các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy Hàn chia sẻ ông rất nhớ các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Park tâm sự ông sẽ rất nhớ các cầu thủ Việt Nam và luôn ủng hộ học trò cũ trong tương lai: "Trái tim tôi tan nát khi không còn được ở bên những cầu thủ mà tôi vô cùng yêu mến. Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những kỷ niệm mà tôi có với họ. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng tiết lộ ông chưa nghĩ nhiều đến tương lai trước mắt của mình ngoài Việt Nam: "Khi tôi đang làm một việc gì đó, tôi thực sự không nghĩ đến điều gì khác. Tôi sẽ gặp gia đình và người đại diện của mình, sau đó mới nói rõ hơn về tương lai. Bóng đá là thứ duy nhất tôi giỏi và tôi sẽ cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất để tiếp tục hành nghề bóng đá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm