HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách, U-20 Việt Nam chưa đủ quân

(PLO)- Sau buổi tập cuối cùng sáng 14-2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 30 cầu thủ U-20 Việt Nam sẽ tham gia tập huấn tại UAE, chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

25 cầu thủ đầu tiên hoàn thành giai đoạn tập huấn trong nước có tên trong danh sách sẽ lên đường sang UAE trước cùng ban huấn luyện gồm 10 người. Theo VFF, trong số 25 cầu thủ này, Khuất Văn Khang sẽ lên hội quân ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel tại vòng 3 V-League 2023 ngày 14-2.

Những ngày qua, đội tuyển U-20 Việt Nam chưa có thành phần mạnh nhất do nhiều cầu thủ phải khoác áo CLB tham dự V-League. HLV Kiatisak cho hai gương mặt trẻ Đức Việt, Quốc Việt của HA Gia Lai sớm lên tuyển và mới nhất là Thanh Nhàn cùng Đức Phú của PVF. Trong khi đó, năm cầu thủ còn lại gồm Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 19-2, sau khi vòng 4 V-League 2023 kết thúc.

Đánh giá về kết quả đợt tập huấn trong nước, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết sắp tới. Dù vẫn còn một số điểm chưa hài lòng nhưng tôi cũng yên tâm vì hai tuần vừa qua, giáo án cho các cầu thủ rất nặng và toàn đội đã thể hiện rất nhiều cố gắng.

Đội tuyển U-20 Việt Nam lên đường tập huấn UAE vào rạng sáng 15-2. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-20 Việt Nam lên đường tập huấn UAE vào rạng sáng 15-2. Ảnh: VFF.

Giai đoạn sau Tết, chúng tôi tập trung rèn thể lực cho các cầu thủ. Hai tuần vừa rồi, chúng tôi có hai trận giao hữu với đội hình hai của Công An Hà Nội (hòa 0-0) và Hòa Bình FC (hòa 3-3). Chúng tôi quan tâm nhất đó là sau hai tuần, thể lực các cầu thủ cải thiện như thế nào, do có một số cầu thủ tập trung muộn, không cùng thời điểm với nhau.

Sau trận giao hữu với Hòa Bình FC để lọt lưới ba bàn, chúng tôi cần có sự xem xét kỹ lưỡng. Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là thể lực. Toàn đội cũng luôn có những phương án dự phòng. Ví dụ trong trường hợp các cầu thủ thi đấu V-League nếu không thể tập trung cùng đội hoặc thể trạng không tốt, Ban huấn luyện sẽ tính toán chu đáo. Sự chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á theo tôi đã đầy đủ”.

Trước khi có mặt dự giải ở Uzbekistan, thầy trò Hoàng Anh Tuấn có hai trận giao hữu với Saudi Arabia (ngày 18-2) và Dubai FC (ngày 23-2) tại UAE. Đây là bước chạy đà cuối cùng của đội tuyển U-20 Việt Nam hoàn thiện các miếng chiến thuật, vài ngày trước khi nhập cuộc. Và phải sau ngày 20-2 mới có đầy đủ quân số nên trận đấu với Dubai FC rất quan trọng để giúp Ban huấn luyện đánh giá lại nhân sự.

Mục tiêu lớn của U-20 Việt Nam là cung cấp nhiều cầu thủ trưởng thành cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Mục tiêu lớn của U-20 Việt Nam là cung cấp nhiều cầu thủ trưởng thành cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang UAE vào rạng sáng 15-2. Đội tuyển U-20 Việt Nam ở giải châu Á nằm chung bảng B và lần lượt gặp các đối thủ mạnh là U-20 Úc (ngày 1-3), Qatar (ngày 4-3) và Iran (ngày 7-3), thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội vào tứ kết. Đội thắng ở vòng tứ kết sẽ giành suất dự vòng chung kết U-20 World Cup diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 11-6 tại Indonesia.

Về mục tiêu của U-20 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn thận trọng: “Ở cấp độ châu lục, đối tượng nào cũng mạnh. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị chu đáo lẫn sự tự tin để đụng độ với những đội bóng lớn. U-20 Việt Nam là đội trẻ nên mục tiêu chính vẫn là rèn giũa để cung cấp thêm nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm