Djokovic vững ngôi đầu, trật tự quần vợt thế giới ‘nhảy múa’

(PLO)- Dù không thi đấu nhưng Novak Djokovic vẫn thoải mái ở vị trí đầu bảng xếp hạng ATP khi quần vợt thế giới qua tuần mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Taylor Fritz thăng hạng 7 thế giới, cao nhất sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Taylor Fritz thăng hạng 7 thế giới, cao nhất sự nghiệp. Ảnh: GETTY

Trên bảng xếp hạng thế giới ngày 13-2, Djokovic (7070 điểm) chỉ nhỉnh hơn đối thủ xếp thứ 2 - Carlos Alcaraz 340 điểm. Sau khi dính chấn thương không tham dự Úc mở rộng, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha – Alcaraz đã trở lại sân đấu và “làm nóng” với ATP 250 diễn ra tại Argentina.

Trong tốp 10, tay vợt duy nhất tăng hạng lên xếp vị trí thứ 7 thế giới bảng xếp hạng ATP chính là Taylor Fritz. Đây cũng là thứ hạng ATP cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 25 tuổi, bất chấp Fritz đã bất ngờ nhận thất bại trước “đối thủ vô danh” Wu Yibing tại bán kết Dallas Open.

Wu Yibing trở thành tay vợt nam Trung Quốc đầu tiên vô địch một giải ATP. Ảnh: GETTY

Wu Yibing trở thành tay vợt nam Trung Quốc đầu tiên vô địch một giải ATP. Ảnh: GETTY

Với chức vô địch Dallas Open đánh bại đối thủ người Mỹ khác là John Isner, Wu chính thức trở thành tay vợt nam Trung Quốc đầu tiên đoạt danh hiệu ATP Tour. Wu 23 tuổi nhảy 39 bậc, vươn lên xếp vị trí 58 ATP. Trong khi Isner tăng hai bậc, lên vị trí 37 thế giới ở tuổi 37.

Tay vợt người Ý - Jannik Sinner, người giành chức vô địch ở Montpellier cũng tăng 3 bậc, lên vị trí 14 thế giới. Bại tướng Maxime Cressy, để thua Sinner trong trận chung kết cũng tăng 11 bậc lên vị trí 40 thế giới.

Với danh hiệu vô địch thứ 2 tại giải Toàn Argentina ở Cordoba, tay vợt người Argentina - Sebastian Baez cũng tăng 11 bậc và đứng thứ 36 thế giới.

Người vào chung kết bị đánh bại trong sự kiện ở Argentina, Federico Coria, đã tăng 18 bậc lên vị trí thứ 49, thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của anh ấy ở tuổi 30.

Trên bảng xếp hạng ATP, quốc kỳ của các tay vợt người Nga và Belarus không được hiển thị.

Tốp 20 tay vợt nam hàng đầu thế giới:

1. Novak Djokovic (Serbia) 7070 điểm

2. Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 6730

3. Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 5940

4. Casper Ruud (Na Uy) 5515

5. Andrey Rublev 4065

6. Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 3815

7. Taylor Fritz (Mỹ) 3455

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3260

9. Rune Holger (Đan Mạch) 3136

10. Hubert Hurkacz (Ba Lan)

11. Daniil Medvedev 2750

12. Cameron Norrie (Anh) 2715

13. Karen Khachanov 2515

14. Jannik Sinner (Ý) 2445

15. Frances Tiafoe (Mỹ) 2350

16. Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) 2285

17. Alexander Zverev (Đức) 2275

18. Tommy Paul (Mỹ) 1835

19. Nick Kyrgios (Úc) 1825

20. Lorenzo Musetti (Ý) 1821

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm