Ngày 11-11, Việt Nam - Nhật Bản (VTV6 trực tiếp 19 giờ)

Ông Park lấy sức nhàn đánh sức mỏi

Đội tuyển Nhật Bản gánh nặng áp lực phải thắng chủ nhà Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á nếu HLV Moriyasu Hajime không muốn mất ghế. Sau bốn trận, ứng cử viên nặng ký Nhật Bản mới có hai trận thắng, hai trận thua đã rơi xuống hạng tư ở bảng B khiến cho cơ hội đến Qatar năm 2022 của họ như chỉ mành treo chuông.

Cuộc tái đấu với nhiều lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH HỮU

HLV Moriyasu Hajime không còn đường lùi, không chỉ ở cuộc đụng độ với đồng nghiệp Park Hang-seo mà còn ở sân khách Oman năm ngày sau đó. Cho nên 90 phút trên sân Mỹ Đình đêm 11-11 có tính quyết định rất lớn đến trạng thái tâm lý của cầu thủ trong chiến dịch lần thứ bảy đá vòng chung kết World Cup 2022.

Dĩ nhiên, thầy trò HLV Moriyasu Hajime vẫn nằm thế kèo trên Quế Ngọc Hải và đồng đội, với vị trí 28 trên bảng xếp hạng FIFA so với 98 của đội tuyển Việt Nam. Đội hình đắt giá của Nhật Bản có đầy đủ 11 tuyển thủ đang đá giải lớn châu Âu, với những cái tên nổi bật như Minamino (Liverpool), Tomiyasu (Arsenal), đội trưởng Yoshida (Sampdoria), Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Kamada (Frankfurt), Haraguchi (Union Berlin), Itakura (Schalke 04),… Phần còn lại chơi ở các CLB đại gia J-League như các hậu vệ Taniguchi, Yamane và Hatate của nhà vô địch Kawasaki Frontale.

HLV Park Hang-seo tiết lộ ông Moriyasu đã giữ lại 15 cầu thủ giỏi từng đá thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup hai năm trước và đây là thành phần mà thầy Hàn cho là mạnh nhất so với bốn đối thủ đã gặp. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Việt Nam chỉ đá V-League có trình độ thấp hơn rất nhiều J-League. Rải rác có Công Phượng, Tuấn Anh từng đầu quân cho các đội bóng hạng hai hoặc bậc trung J-League và họa hoằn mới được ra sân từ ghế dự bị.

Chênh lệch đẳng cấp là thế nhưng ông Park luôn vững tin các học trò sẽ làm nên chuyện trước các chiến binh Samurai xanh. Hai lần dưới tay ông Park, đội tuyển Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Nhật Bản của đồng nghiệp Moriyasu Hajime 1-0 ở vòng bảng ASIAD 2018 và thua bàn duy nhất trên chấm phạt đền tứ kết Asian Cup 2019.

Lần tái đấu này, đội tuyển Nhật Bản gặp nhiều thua thiệt hơn, không chỉ đá sân khách Mỹ Đình mà còn rất mệt mỏi sau chuyến bay dài và duy nhất có một buổi tập đêm 10-11 có đầy đủ quân số. Tiền vệ Minamino than thở anh bay hai chặng từ Liverpool (Anh) đến nơi tập trung Hà Lan mất 6 tiếng, ngồi trên máy bay cùng 10 đồng đội khác ở các địa điểm châu Âu bị kẹt tại Nga nên mất thêm 24 tiếng nữa mới đến Hà Nội.

Còn ông Moriyasu Hajime nói cứng sẽ cho 11 tuyển thủ nòng cốt đá giải châu Âu ra sân nhưng vẫn dè dặt chờ họ thể hiện ra sao ở buổi tập duy nhất mới có quyết định cuối cùng.

Sự mệt nhoài của các tuyển thủ Nhật, chưa kể cần thời gian thích nghi với thời tiết, lạ múi giờ, trái ngược với chủ nhà có đến cả tháng rèn luyện và nhàn nhã phục sẵn ở sân nhà Mỹ Đình. Đội khách tự bơm tinh thần cho mình với tuyên bố quyết thắng như thường thấy ở các trận đấu trước là bình thường. Duy có điều, họ không tránh khỏi sự mệt mỏi giống với các trận khởi đầu ở mỗi tháng toàn thua. Đầu tháng 9, thầy trò HLV Moriyasu Hajime có mấy ngày gom quân đã thua Oman 0-1, rồi mới thắng Trung Quốc 1-0. Đầu tháng 10, họ thua Saudi Arabia 0-1 và qua mặt Úc 2-1. Đầu tháng 11, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục gặp khó trận đầu tiên với chủ nhà Việt Nam và năm ngày sau làm khách Oman.•

 

Tuyên chiến của hai nhà cầm quân

+ HLV Moriyasu Hajime: “Trong những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đã phát triển thành một tập thể rất mạnh, có quyền lực hàng đầu ở châu Á. Ông Park Hang-seo đã mất nhiều thời gian để nâng tầm các cầu thủ và củng cố đội tuyển quốc gia. Tôi rất tiếc vì đội tuyển Nhật Bản không thể tập luyện nhiều nhưng tôi nghe nói các cầu thủ đã nghỉ ngơi tốt trên máy bay. Tôi nghĩ trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn và vất vả nhưng tôi muốn giành 3 điểm để chiếm lợi thế vào vòng chung kết World Cup”.

+ HLV Park Hang-seo: “Đội tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu thế giới, với lối chơi có tỉ lệ kiểm soát bóng cao. Họ có hai trận thắng và hai trận thua, trong khi chúng tôi chưa có điểm nào. Nhật Bản xếp trên đội tuyển Việt Nam cả về thứ hạng tại giải đấu quốc gia và xếp hạng FIFA. Đây là một đối thủ khó với chúng tôi. Nhìn lại các trận đấu vừa qua, trận nào các cầu thủ của tôi cũng ghi bàn thắng, trừ mỗi trận gặp đội tuyển Úc. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để có điểm”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm