Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-3 đã ký thành luật quy định đặc biệt cho phép một quỹ đầu tư Mỹ có trụ sở tại New York mua cổ phiếu của các công ty Nga từ một số quỹ nước ngoài khác, hãng tin RIA Novosti cho hay.
Sắc lệnh này “cho phép quỹ 683 Capital Partners, LP [Mỹ] thực hiện các giao dịch mua lại cổ phiếu của các công ty cổ phần Nga” trong trường hợp các cổ phiếu trên thuộc sở hữu của những quỹ đầu tư nhất định, bao gồm 6 quỹ có trụ sở tại Mỹ, 4 quỹ có trụ sở tại Anh và 1 quỹ của Singapore.
2 tổ chức tài chính của Nga là Tsefey-2 và Sovremennye Fondy Nedvizhimosty được phép mua cổ phiếu của quỹ 683 Capital Partners.
Các giao dịch giữa quỹ đầu tư Mỹ 683 Capital Partners với các đối tác trên sẽ được thực hiện mà không cần xin giấy phép hay các thủ tục cấp phép khác theo quy định hiện hành của pháp luật Nga.

Theo hãng tin Bloomberg, quỹ 683 Capital Partners được thành lập năm 2006. Tính đến cuối năm 2023, quỹ này quản lý tài sản có tổng giá trị 1,95 tỉ USD.
Sắc lệnh này được ký trong giai đoạn có những thông tin về một cuộc điện đàm sắp được tổ chức giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trở thành bước đi quan trọng làm ấm lại quan hệ đầu tư Nga-Mỹ.
Từ tháng 8-2022, Nga đã cấm các nhà đầu tư từ Mỹ và từ nhiều quốc gia bị coi là “không thân thiện” khác mua bán cổ phiếu của các công ty Nga trong các lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu và ngân hàng mà không xin phép trực tiếp tổng thống Nga.
Tổng thống Trump hôm 16-3 nói với các phóng viên rằng các vấn đề về đất đai và các nhà máy điện sẽ là một phần nội dung cuộc điện đàm sắp tới với ông Putin.
Ngoài ra, các đại diện của Mỹ và Nga cũng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc sơ bộ về hợp tác giữa gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom với các đối tác Mỹ.