Ông Putin: Có dấu hiệu lính NATO đã đến Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông thấy có dấu hiệu cho thấy lính NATO hiện diện ở Ukraine, và cảnh báo nguy cơ xung đột toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông thấy có dấu hiệu cho thấy lính thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hiện diện ở Ukraine, theo đài RT.

“Chúng tôi nghe thấy cả tiếng Pháp và tiếng Anh ở đó. Chẳng có gì tốt đẹp trong việc này, trước hết là đối với họ, bởi vì lượng lớn binh sĩ này đang tử trận ở đó” - ông Putin nói với những người ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông ở thủ đô Moscow tối 17-3.

Ông Putin: Có dấu hiệu lính NATO đã đến Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước những người ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông ở thủ đô Moscow (Nga) tối 17, rạng sáng 18-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow nhận thức rõ về việc NATO muốn thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine. Ông Putin cũng cảnh báo rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có nghĩa là hành tinh “chỉ cách Thế chiến thứ ba một bước”.

“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Mọi người đều biết rằng chỉ còn một bước nữa là tới Thế chiến thứ ba. Tôi nghĩ hầu như không ai quan tâm đến điều này” - ông Putin nói thêm.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại bỏ khả năng triển khai bộ binh NATO đến Ukraine.

Về phát ngôn của ông Macron, ông Putin có nói rằng quân NATO ở Ukraine khả năng ​​sẽ đóng vai trò là lực lượng phụ trợ, giúp Kiev huấn luyện quân đội, và “điều này không khác nhiều so với những gì lính đánh thuê làm”.

Ukraine và NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm