Ông Putin điện đàm Tổng thống Iran bàn hợp tác đối phó phương Tây

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có cuộc điện đàm bàn về cách tăng cường hợp tác song phương trước sức ép từ phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran - ông Ebrahim Raisi thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh phương Tây liên tục gây áp lực lên 2 nước này, theo đài RT.

Theo nội dung tóm tắt của cuộc điện đàm được Điện Kremlin công bố thì 2 nhà lãnh đạo đã bàn về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự song phương, nhấn mạnh vào việc tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, thương mại và kinh tế.

Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin (bên phải) bắt tay với Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi (bên trái). ẢNH: GETTY IMAGES

Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin (bên phải) bắt tay với Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi (bên trái). ẢNH: GETTY IMAGES

Theo các nguồn thạo tin từ Tehran, Tổng thống Raisi rất hoan nghênh các nỗ lực của chính quyền Moscow trong việc nâng cao hợp tác kinh tế với Iran.

Theo RT, chính sự gia tăng trong ngoại giao và kinh tế đã củng cố mối quan hệ giữa 2 nước rất nhiều.

Cụ thể, trong tháng 12 tới, Iran dự kiến sẽ ký 1 thỏa thuận năng lượng trị giá khoảng 40 tỉ USD với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

Hồi tuần trước, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev đã có chuyến thăm tới thủ đô Tehran.

Chuyến đi của ông Patrushev đã khiến phương Tây nghi ngờ về quan hệ an ninh giữa 2 nước, sau các cáo buộc của phương Tây rằng Iran đã cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga trong xung đột với Ukraine.

Theo RT, chính quyền Tehran thừa nhận cung cấp một “lượng nhỏ” UAV cho Nga nhiều tháng trước khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm