Ông Putin: Tàu chiến Mỹ ở Biển Đen nằm trong tầm ngắm của Nga

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc cải thiện khả năng phòng thủ của Nga. Đồng thời, ông cảnh báo Washington rằng các tàu chiến Mỹ ở Biển Đen đang nằm trong tầm ngắm của hệ thống quân sự Nga, sau khi hai tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực này.

Trong cuộc họp với các quan chức đầu ngành quốc phòng Nga vào hôm 1-11, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện hơn nữa khả năng phòng thủ của quốc gia, đặc biệt là không phận.

Ông Putin nói rằng việc các quốc gia hàng đầu đang phát triển vũ khí tấn công tiên tiến với tốc độ nhanh chóng đã khiến nhu cầu phòng thủ của Nga trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Ông cho biết thêm rằng sự gia tăng hoạt động của khối quân sự NATO dọc theo biên giới của Nga, cụ thể là sự gia tăng của các chiến đấu cơ bay gần không phận của Nga và sự xuất hiện của các tàu mang tên lửa dẫn đường ở Biển Đen và Baltic, cũng là một lý do để củng cố hệ thống phòng thủ nước này. 

Tàu chỉ huy USS Mount Whitney của Mỹ. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Bên cạnh đó, ông Putin nói rằng gần đây, một tàu Mỹ đã tiến vào Biển Đen. Tuy nhiên, Nga có thể theo dõi hoạt động của chiếc tàu này thông qua ống nhòm hoặc qua tầm ngắm của các hệ thống phòng thủ.

Phát biểu trên của ông Putin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tàu chỉ huy USS Mount Whitney của Mỹ đi vào Biển Đen. Theo thông báo của Hải quân Mỹ, con tàu này của Hạm đội 6 đã được triển khai để “tập trận với đối tác NATO và các đồng minh của Mỹ trong khu vực”.

Tàu USS Mount Whitney là tàu quân sự thứ hai của Mỹ đến Biển Đen chỉ trong vài ngày. Trước đó, vào hôm 30-10, tàu khu trục USS Porter có trang bị tên lửa dẫn đường, đã đi vào khu vực này. Phía Moscow đã lên án động thái này và cho rằng mục đích của Mỹ là khuấy động sự đối đầu giữa Nga và các nước láng giềng ở Biển Đen mà nhiều quốc gia trong số đó là thành viên NATO.

Sự gia tăng các hoạt động của quân đội Mỹ và NATO ở gần biên giới của Nga diễn ra khi mối quan hệ giữa khối này và Moscow tiếp tục xấu đi.

Tháng trước, NATO tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga khỏi trụ sở chính ở Brussels với cáo buộc những người này tham gia hoạt động gián điệp. Đáp lại, Nga tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ với khối, đưa toàn bộ phái đoàn về nước và đóng cửa văn phòng của NATO ở Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm