Ông Shin được khen ngất trời, ông Yoshida... ổn

HLV Shin Tae-yong trở thành “ngôi sao” của bóng đá Indonesia sau thời gian dài khủng hoảng của bóng đá nước này, còn ông Tatusuma Yoshida của tuyển Singapore lại đang cho thấy một “tinh thần Singapore vĩ đại”.

HLV Shin Tae-yong, người đưa tuyển Indonesia lần thứ sáu vào chung kết AFF Cup. Người Indonesia chưa quá lạc quan về lần đầu đăng quang, nhưng ông Shin là người đã vực dậy “tinh thần Garuda” sau một thời gian bóng đá Indonesia chìm nghỉm.

Chỉ trong một giải đấu, HLV Shin Tae-yong đã "trả nợ" cho bóng đá Indonesia nhiều.   Ảnh: Getty

Chỉ tại vòng bảng của vòng loại World Cup 2022 (bảng G), cả tại Jakarta lẫn Kuala Lumpur tuyển Indonesia đều thua sấp mặt trước Malaysia, rồi cũng thua sấp mặt trước hai lượt trận bảng G trước Việt Nam (VN)... Nay ông Shin không cho VN thắng, và đánh bại Malaysia... đưa Indonesia vào chung kết AFF Cup.

Với ông Tatsuma Yoshida của Singapore, điều người Singapore cần hơn cả một thứ bóng đá đơn thuần đó là “tinh thần Samurai” mà chiến lược gia Nhật đã gieo vào người Singapore, không chùn bước.

Cụ thể trận bán kết lượt về, khi mất hai trụ cột ở hàng phòng ngự (Irfan Fandi và Safuwan) nhưng Singapore cũng sút ngược dòng thành công đánh suýt bại Indonesia nếu Ramli hoàn thành quả phạt đền phút 88.

Người Singapore nhận ra ông Yoshida đã mang đến những luồng gió mới trong đấu pháp và “tinh thần Samurai” của người Nhật... nó có giá trị hơn một danh hiệu đơn thuần.

Sau khi chủ nhà Singapore bị loại ở bán kết, nhiều giới vẫn đánh giá cao thầy trò ông Yoshida, rằng đó chỉ là “tai nạn” thuần túy bóng đá. Một tuyển Singapore sẽ có hướng đi mới trước mắt là vòng loại ASIAN Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm